Tin mới

Nhiều chứng cứ bất lợi với Đoàn Thị Hương

Thứ tư, 11/10/2017, 20:05 (GMT+7)

Trong phiên tòa diễn ra hôm nay 10/10, cảnh sát điều tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz đã đưa ra những lời khai bất lợi với Đoàn Thị Hương.

Trong phiên tòa diễn ra hôm nay 10/10, cảnh sát điều tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz đã đưa ra những lời khai bất lợi với Đoàn Thị Hương.

Tờ Straits Times tường thuật tại phiên tòa cho hay một trong hai nữ nghi phạm bị buộc tội sát hại công dân Triều Tiên được cho là  Kim Jong Nam, bằng cách bôi chất độc VX lên mặt người này, đã vội vã lao tới phòng vệ sinh sau khi tấn công nạn nhân.

Ảnh: EPA

Phía cảnh sát điều tra Aziz  đã trình bày trước tòa rằng đoạn video an ninh ghi hình ở sân bay cho thấy nghi phạm Đoàn Thị Hương đã lao tới phòng vệ sinh với vẻ hoảng hốt, tay để xa người. Sau khi rời khỏi toilet, cô này trông thư thả hơn nhiều.

Khi được tòa hỏi, liệu Đoàn Thị Hương có thể tới nhà vệ sinh trong vòng 2-3 phút nếu đi bình thường không? Viên cảnh sát trả lời: "Không".

Tiếp sau đó, Đoàn Thị Hương đi ra chỗ bắt taxi.

Trước đó, viên cảnh sát này cho biết Đoàn Thị Hương đã tập tấn công với một người khác hai ngày trước khi vụ việc xảy ra. Trong lần tấn công thật, Hương đã ra tay mạnh hơn.

Đoàn Thị Hương, 28 tuổi và Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia, bị buộc tội tấn công nạn nhân tại sảnh đi của sân bay Kuala Lumpur khi ông này đang chờ máy bay đi tới Macau vào hôm 13/2.

Hai nữ nghi phạm khai rằng họ nghĩ là mình đang tham gia trò chơi khăm trên truyền hình. 

Tuy nhiên, giới chức Malaysia lại khẳng định, hai nữ nghi phạm biết họ đang sử dụng chất độc.

Trong phiên tòa diễn ra một ngày trước đó, một chuyên gia hóa học thuộc chính phủ Malaysia  cho biết có thể sạch chất độc VX bằng cách cọ rửa vùng tiếp xúc bằng nước trong vòng 15 phút kể từ lúc tiếp xúc.

Cũng trong phiên tòa hôm nay, cảnh sát Aziz cho biết, Siti Aisyah đã gặp một nam giới không rõ danh tính tại một nhà hàng ở sân bay, khoảng chưa đầy một tiếng trước khi "Kim Jong Nam" bị tấn công.

Đoạn video được phát tại tòa hôm nay ngày 11/10 cho thấy Siti Aisyah đang trò chuyện với một nam giới đội mũ đen tại nhà hàng Bibik Heritage vào lúc 8h14 sáng rồi sau đó người đàn ông này trao cho Siti một phiếu đi taxi. Sau vụ tấn công, máy quay ghi được cảnh Siti lao tới khu vực chờ taxi với vẻ mặt hốt hoảng.

Báo cáo khám nghiệm tử thi được trình tại tòa cho thấy có dấu vết chất độc VX trên mắt, áo, túi và mẫu máu, nước tiểu của người đàn ông nghi Kim Jong Nam.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news