Tin mới

Những thảm họa chìm tàu kinh hoàng nhất tại châu Á

Thứ năm, 17/04/2014, 13:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Có thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

(Tinmoi.vn) Có thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người.

 

1. Tàu chở khách Dona Paz

Tàu chở khách Dona Paz


4.375 người chết, chỉ 24 người sống sót sau khi tàu Dona Paz va chạm với một tàu chở dầu ở Philippines vào ngày 20/12/1987. Đây là thảm họa đắm tàu trong thời bình có nhiều người chết nhất trong lịch sử hàng hải.

Ngày 20/12/1987, vào lúc 6h30 (giờ Philippines), tàu chở khách Dona Paz khởi hành từ thành phố Tacloban, đảo Leyte để tới Manila. Vào khoảng 22h30, tàu ở vị trí Dumali Point, dọc eo biển Tablas, gần Marinduque. Trong khi đa số hành khách còn đang ngủ thì tàu Dona Paz đụng phải tàu chở dầu Vector, một tàu bồn chở dầu tuyến đường từ Bataan tới Masbate. Tàu “Vector” lúc đó chở 8.800 thùng dầu cùng các sản phẩm dầu lửa khác. Khi va chạm, hàng dầu trên tàu bốc cháy gây ra hỏa hoạn lan sang tàu Dona Paz. Những người sống sót buộc phải nhảy xuống biển và bơi giữa các thi thể cháy đen. Tàu Dona Paz dã chìm trong khoảng 2h sau khi va chạm xảy ra còn tàu Vector chìm trong vòng 4h. Cả 2 tàu đều chì ở độ sâu 545 mét ở eo biển Tablas lúc nhúc cá mập.

Theo tưởng trình thì 8 giờ sau giới chức hàng hải Philippines mới biết tin về vụ tai nạn và phải mất thêm 8 giờ nữa mới tổ chức được các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. 26 người sống sót được vớt lên, trong đó có 24 người là khách trên tàu Dona Paz. Phần lớn những người sống sót đã bị bỏng khi nhảy xuống biển đang bị cháy.

2. Tàu Kiangya

3.920 người đã chết sau khi tàu hơi nước chở khách Kiangya nổ tung và chìm tại cửa sông Hoàng Phố, Trung Quốc vào ngày 4/12/1948. Phần lớn những hành khách đi tàu là người chạy nạn trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc thời bấy giờ. Ước tính có khoảng 700-1.000 người đã được các thuyền khác cứu sống.

3. Phà chở khách Nhật Bản chìm trong bão Marie

Một phà chở khách Nhật Bản bị chìm trong cơn bão Marie vào ngày 26/9/1954 khiến khoảng 1.153 người thiệt mạng.

4. Phà Princess of the Stars

Hơn 800 người đã thiệt mạng sau khi phà Princess of the Stars lao xuống vùng biển ngoài khơi San Fernando, Philippines vào ngày 21/6/2008. Những nỗ lực tiếp cận nơi phà chìm và công tác cứu hộ bị hạn chế vì mưa to, sóng lớn và gió giật. Gió thổi lên tới 200 km/h.

Phà Princess of the Stars khởi hành từ thủ đô Manila vào sáng 21/6 và đang trên đường tới tỉnh Cebu. Dự kiến phà sẽ đến nơi trước khi bão Phong thần (Fengshen) đổ bộ vào Philippines. Phà có tải trọng gần 24.000 tấn, chở được gần 2.000 người. Phà bị chìm vì hỏng động cơ và bị sóng đánh quá mạnh.

5. Phà Tamponas II

Một vụ hỏa hoạn trên phà Tamponas II tại biển Java, Indonesia vào ngày 27/1/1981 khiến 580 người thiệt mạng.

6. Phà chở người tị nạn của Indonesia

Ngày 29/6/2009, một chiếc phà chở người tị nạn bị quá tải đi từ quần đảo Maluku ở Indonesia bị chìm trong một cơn bão. 491 người đã thiệt mạng sau vụ tai nạn.

7. Phà Senopati Nusantara

Phà Senopati Nusantara


Khoảng 400-500 người đã bị chết đuối sau khi chiếc phà Senopati Nusantara của Indonesia bị chìm trong một cơn bão trên biển Java vào ngày 30/12/2006.

8. Tàu Dona Marilyn

Cơn bão Unsang đã đánh chìm tàu Dona Marilyn của Philippines khiến 389 người thiệt mạng. Tàu khởi hành từ Manila đến Tacloban ở Philippines vào ngày 24/10/1988.

9. Phà Thomas Aquinas

Ít nhất 108 người được cho là đã thiệt mạng khi phà Thomas Aquinas va chạm với một tàu chở hàng trên biển vào ngày 16/8/2013 lúc đang trên đường tới Cebu, Philippines

10. Phà Lamma IV

39 người đã thiệt mạng tại Hồng Kông khi phà Lamma IV va chạm với một chiếc phà chở khách và chìm xuống. Nạn nhân là một nhân viên của Hongkong Electric đang cùng gia đình đi ngắm pháo hoa nhân ngày quốc khánh 1/10/2012.

11. Các thảm họa chìm phà Hàn Quốc

Thảm họa chìm phà gây chết nhiều người nhất của Hàn Quốc được biết đến vào năm 1970 khi 323 hành khách thiệt mạng. Một tai nạn khác khiến 292 người chết xảy ra năm 1993 cũng được cho là thảm họa nghiêm trọng.

 phà Sewol

Sáng 16/4/2014, phà Sewol chở 475 hành khách đang trên đường tới đảo Jeju thì gặp nạn. Hiện tại đã có 9 người tử vong và gần 300 người mất tích. Vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

Bảo Linh (Dịch và Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news