Tin mới

Những tuyến đường ngập sâu trên tuyến quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh tài xế cần lưu ý

Thứ hai, 19/10/2020, 14:47 (GMT+7)

Sáng 19/10, lượng nước lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh lên cao, đã gây ngập sâu hơn 1m trên tuyến quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tại 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Trong đó đáng chú ý là 4 huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình trên quốc lộ 1A bị ngập sâu hơn 1m tại các điểm thuộc huyện: Lệ Thủy, Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch.

Do trời mưa, ngập lũ nên tài xế xe giường nằm đã đi từ đường tránh TP.Đồng Hới lên tỉnh lộ 563; đây là đường đi lên xã biên giới Trường Sơn miền tây H.Quảng Ninh khiến xe khách bị cuỗn trôi.

Tại thành phố Đồng Hới, mưa lớn khiến nhà của người dân ở các tuyến phố bị ngập lụt nặng trên diện rộng. Nhiều phố Trần Quang Khải, Hữu Nghị, Lê Lợi, Nguyễn Hữu Cảnh… lũ đã lên gần 2m.

Nhiều tuyến đường ở 2 tỉnh bị ngập sâu. Ảnh: LĐ

Trên Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Quán Hàu, huyện Quảng Ninh và đoạn qua thị xã Ba Đồn của tỉnh Quảng Bình, nhiều đoạn bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này bị ùn tắc. Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã được phân công cán bộ trực cắm chốt và cảnh báo nguy hiểm.

Đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn quan xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) bị sạt lở, tắc đường. Ảnh: FB

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT đề nghị tài xế cần tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của mưa bão để chọn những cung đường phù hợp.

Với những điểm ngập nêu trên, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân không liều lĩnh điều khiển phương tiện khi qua các điểm đường này để tránh gây nguy hiểm giống như trường hợp xe khách giường nằm bị cuốn trồi vào rạng sáng 19/10.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news