Tin mới

Nữ hoàng Elizabeth II trở thành quốc vương trị vì lâu nhất thế giới

Chủ nhật, 06/02/2022, 10:33 (GMT+7)

Nữ hoàng Elizabeth II, quốc vương trị vì lâu nhất thế giới lên ngôi ngày 6/2/1952.

70 năm trước, công chúa Elizabeth khi ấy 25 tuổi, đang có chuyến công du tới Kenya thì nghe tin vua George VI đột ngột qua đời. Hội đồng Nhậm chức đã họp tại London để tuyên bố bà là người kế vị ngai vàng.

Vua George VI (trái) cùng với vợ, Elizabeth và Công chúa Margaret rời sân bay ở London vào ngày 31/1/1952. Họ tới tiễn Công chúa Elizabeth và chồng của cô, Hoàng thân Philip lên đường công du Kenya. Ảnh: Getty 
Vua George VI (trái) cùng với vợ, Elizabeth và Công chúa Margaret rời sân bay ở London vào ngày 31/1/1952. Họ tới tiễn Công chúa Elizabeth và chồng của cô, Hoàng thân Philip lên đường công du Kenya. Ảnh: Getty 
Trong chuyến công du này, Công chúa Elizabeth đã tham dự một trận đấu polo ở Nyeri, Kenya. Ảnh: Getty 
Trong chuyến công du này, Công chúa Elizabeth đã tham dự một trận đấu polo ở Nyeri, Kenya. Ảnh: Getty 
Người dân London bàng hoàng trước tin quốc vương qua đời vào ngày 6/2/1952. Ảnh: Getty 
Người dân London bàng hoàng trước tin quốc vương qua đời vào ngày 6/2/1952. Ảnh: Getty 
Thủ tướng Winston Churchill rời Cung điện St. James sau khi tham dự cuộc họp của Hội đồng Nhậm chức. Hội đồng tự động được triệu tập khi đức vua qua đời. Ảnh: Getty 
Thủ tướng Winston Churchill rời Cung điện St. James sau khi tham dự cuộc họp của Hội đồng Nhậm chức. Hội đồng tự động được triệu tập khi đức vua qua đời. Ảnh: Getty 
Tân nữ vương Elizabeth từ Kenya trở về vào ngày 7/2/1952. Ảnh: Getty 
Tân nữ vương Elizabeth từ Kenya trở về vào ngày 7/2/1952. Ảnh: Getty 

Đến tháng 9/2015, Nữ hoàng Elizabeth II chính thức trở thành người đứng đầu Hoàng gia Anh cao tuổi nhất.

Tính đến ngày hôm nay, bà đã trị vì ngai vàng được 70 năm và được xem là quốc vương trị vì lâu nhất nước Anh cũng như thế giới.

Bộ ảnh này chụp Nữ hoàng Elizabeth II của Anh trong Lễ Khai mạc Quốc hội ở London, vào tháng 4/1966 ở bên trái và ngày 15/11/2006, ở bên phải. Ảnh: The Sun
Bộ ảnh này chụp Nữ hoàng Elizabeth II của Anh trong Lễ Khai mạc Quốc hội ở London, vào tháng 4/1966 ở bên trái và ngày 15/11/2006, ở bên phải. Ảnh: The Sun

Trong suốt thời gian trị vì của mình, Nữ hoàng Elizabeth đã trải qua 14 đời Thủ tướng Anh và hơn một trăm nhà lãnh đạo Khối thịnh vượng chung khác.

Về mặt chính trị, bà đã giám sát quá trình chuyển đổi từ Đế quốc Anh sang Khối thịnh vượng chung cũng như quá trình phi thực dân hóa trên toàn cầu.

Bà bảo trợ cho hơn 600 tổ chức Từ thiện và đã quyên góp được hàng trăm triệu USD cho các nhóm này.

>> Xem thêm: Nữ hoàng Anh Elizabeth đón thêm chắt thứ chín

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news