Tin mới

Nữ sinh lớp 7 chết bên bờ suối do bị sát hại

Thứ tư, 06/04/2016, 13:55 (GMT+7)

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân bị một khúc gỗ đánh vào sau đầu dẫn đến tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân bị một khúc gỗ đánh vào sau đầu dẫn đến tử vong.

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, Công an TP. HCM, Sáng 6/4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nạn nhân Nguyễn Thị Tr. (học sinh lớp 7) chết tại xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ) tối 4/4 là do bị giết.

Theo đại tá Bôn, qua khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân bị một khúc gỗ đánh vào sau đầu dẫn đến tử vong.

Anh Nguyễn Văn C. (bố nạn nhân) cho biết, Tr. là con gái đầu, ngoan hiền và hiếm khi đi chơi.

Thi thể nữ sinh được phát hiện gần bờ suối - Ảnh B.N/ Người lao động

Cũng theo anh C. khi phát hiện thi thể Tr., thì thấy trên đầu có vết xước, sau gáy bầm tím, các đầu móng chân đều bị xước.

Trước đó, như tin tức đã đưa trên báo Vnexpress, tối 4/4, không thấy con gái đi học về, cả nhà đi tìm kiếm.

Sau đó, được người dân báo tin, bố nạn nhân tìm đến bờ suối Ea Muých thì phát hiện chiếc xe đạp, cặp xách của con mình. Cạnh đó có nhiều vết máu rơi trên đường bêtông dẫn đến thi thể bé Tr.

Cảnh sát ghi nhận, cặp xách và xe đạp của bé gái nằm cách thi thể gần một km, hiện trường có nhiều vết máu kéo lê.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Công an Đắk Lắk