Tin mới

Phát hiện 27 ngôi mộ cổ bí ẩn của 'giới quý tộc': Hài cốt phủ đầy ngọc quý

Thứ hai, 27/07/2020, 11:31 (GMT+7)

Những nhà khảo cổ học đã phát hiện những ngôi mộ cổ có niên đại 2.000 năm tuổi, điều đang kinh ngạc là hài cốt phủ đầy lụa là gấm góc và châu báu.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin cho biết, mới đây một nhóm các nhà khảo cổ học quốc tế, đẫn đầu là Viện Di tích Văn hóa và Khảo cổ học Tây An đã phát hiện ra khu mộ cổ tập thể được cho của giới quý tộc quyền quý.

Theo đó, 27 ngôi mộ cổ bí ẩn thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc được cho điểm khởi đầu của Con đường tơ lụa nổi tiếng, với vô số tùy táng giá trị.

Trong số 17 ngôi mộ cổ này có 4 ngôi mộ có quy mô đặc biệt lớn.

Khu mộ cổ có chứa nhiều ngọc ngà, châu báu. Ảnh: Reuters

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra trong những khu mộ cổ là những trang phục màu xanh huyền ảo, được may bằng  2.200 mảnh ngọc bích.

Theo các chuyên gia, đây có thể là nơi an nghỉ của giới giàu có và có địa vị trong xã hội thời bấy giờ.

Đáng chú ý chính là trong số đồ tùy táng, có bức tượng gốm nhỏ được xem là chìa khóa mở ra những điều bí ẩn về chủ nhân của các ngôi mộ.

Khu mộ cổ khổng lồ được giới khảo cổ học phát hiện. Ảnh: Reuters

Theo ước tính, những ngôi mộ này có niên đại khoảng 2000 năm.

>>> Xem thêm: Phát hiện mộ cổ với xác người phụ nữ mặc long bào có vết máu đầy bí ẩn

Các nhà khảo cổ hiện đang mong muốn một cuộc khai quật lớn hơn nhằm khai quật toàn bộ khu mộ cổ, tìm hiểu thêm về phong tục chôn cất phức tạp của thời kỳ này.

Đây không phải là lần đầu bộ quần áo bằng ngọc xa hoa xuất hiện trong mộ cổ Trung Quốc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news