Tin mới

Phát hiện hộp sọ khổng lồ của quái vật biển - kẻ săn mồi đại dương trên vách đá ở Bờ biển kỷ Jura

Thứ ba, 12/12/2023, 15:09 (GMT+7)

Các nhà khoa học tìm thấy hộp sọ của một con quái vật biển khổng lồ - loài pliosaur, được mệnh danh là cỗ máy giết người tối thượng thời cổ đại.

Theo Dailymail, ngày 11/12, hộp sọ của một con quái vật biển khổng lồ từng lùng sục vùng biển cách đây 150 triệu năm trước đã được phát hiện ngoài khơi nước Anh. Hóa thạch của quái vật biển được tìm thấy ở Bờ biển kỷ Jura của Dorset, dài gần 7 feet (2,1m) và thuộc về một loài bò sát biển được gọi là pliosaur. Được mệnh danh là 'kẻ săn mồi đỉnh cao trong đại dương', sinh vật cổ đại này sẽ trở thành chủ đề của bộ phim tài liệu hoàn toàn mới của David Attenborough BBC phát sóng vào ngày đầu năm mới.

Ông David Attenborough cùng các chuyên gia hóa thạch Steve Etches và Chris Moore đang kiểm tra hộp sọ của loài pliosaur trong xưởng của Bảo tàng Bộ sưu tập Etches.
Ông David Attenborough cùng các chuyên gia hóa thạch Steve Etches và Chris Moore đang kiểm tra hộp sọ của loài pliosaur trong xưởng của Bảo tàng Bộ sưu tập Etches.

David Attenborough sẽ bắt tay vào tham gia cùng một nhóm gồm các nhà khoa học chuyên nghiệp và nhà cổ sinh vật học khi họ bắt tay vào khai quật và phục hồi phát hiện quý hiếm mà họ tin rằng có thể là một loài pliosaur mới. 

Pliosaur cổ đại được mệnh danh là 'cỗ máy giết người tối thượng', có thể điều hướng đại dương với tốc độ cao và giết chết con mồi chỉ bằng một cú cắn.

Hộp sọ của loài pliosaur có khoảng 130 chiếc răng dài và sắc như dao cạo. Mỗi chiếc răng đều có những đường gờ mảnh ở phía sau để đâm vào thịt con mồi và chuẩn bị cho đòn tấn công chớp nhoáng thứ hai.

Hộp sọ pliosaur được phục hồi có niên đại 150 triệu năm tuổi, được khai quật từ vách đá ở Bờ biển kỷ Jura, Dorset.
Hộp sọ pliosaur được phục hồi có niên đại 150 triệu năm tuổi, được khai quật từ vách đá ở Bờ biển kỷ Jura, Dorset.

Chia sẻ trên BBC, các nhà khoa học cho biết, con mồi của pliosaurs là những sinh vật giống cá heo và các loài pliosaurs khác.

Pliosaurs có bộ hàm khỏe hơn gấp đôi so với cá sấu nước mặn ngày nay. Andre Rowe, nhà cổ sinh vật học từ Đại học Bristol cho biết thêm: “Con vật này to đến mức tôi nghĩ nó có thể săn mồi hiệu quả bất cứ thứ gì không may ở trong không gian của nó”.

Những sinh vật này dài từ 32 đến 39 feet (9,7m - 11,8m), tự di chuyển nhanh chóng bằng bốn chi mạnh mẽ giống như chân chèo. Rowe nói: thêm “Tôi không nghi ngờ gì vì chúng giống như một con T. Rex dưới nước”.

Được mệnh danh là 'kẻ săn mồi đỉnh cao trong đại dương', sinh vật cổ đại này sẽ trở thành chủ đề của bộ phim tài liệu hoàn toàn mới của David Attenborough BBC phát sóng vào ngày đầu năm mới.
Được mệnh danh là 'kẻ săn mồi đỉnh cao trong đại dương', sinh vật cổ đại này sẽ trở thành chủ đề của bộ phim tài liệu hoàn toàn mới của David Attenborough BBC phát sóng vào ngày đầu năm mới.

Khám phá thú vị này được thực hiện khi người đam mê hóa thạch Phil Jacobs đang đi dạo dọc theo bãi biển đầy đá của Vịnh Kimmeridge vào năm ngoái thì vào một buổi sáng, anh phát hiện ra hàm của một con pliosaur khổng lồ. Địa điểm này nổi tiếng với các hóa thạch và có một số khám phá địa chất quan trọng nhất trên Bờ biển kỷ Jura.

Nhiều mẫu vật trong số này được tìm thấy bởi Tiến sĩ Steve Etches MBE, người đã dành hơn 30 năm để thu thập hơn 2.000 mẫu vật. 

Pliosaur cổ đại là 'cỗ máy giết người tối thượng', có thể điều hướng đại dương với tốc độ cao và giết chết con mồi chỉ bằng một cú cắn
Pliosaur cổ đại là 'cỗ máy giết người tối thượng', có thể điều hướng đại dương với tốc độ cao và giết chết con mồi chỉ bằng một cú cắn

Ông Etches sau đó đã được gọi đến để đánh giá phát hiện này và ông suy đoán rằng phần còn lại của hộp sọ vẫn có thể nằm bên trong vách đá phía trên. Ngay sau đó, ông đã tập hợp một nhóm chuyên gia để khai quật phần còn lại của hóa thạch, bao gồm cả thợ săn hóa thạch đồng nghiệp Chris Moore, người điều hành một doanh nghiệp hóa thạch nhỏ của gia đình ở Charmouth.

Mặc dù những thợ săn hóa thạch đã làm việc với nhau trong nhiều thập kỷ nhưng họ mô tả hóa thạch đặc biệt này là khám phá lớn nhất mà họ từng đối mặt.

Hộp sọ có khoảng 130 chiếc răng dài và sắc như dao cạo. Mỗi chiếc răng có những đường gờ mảnh ở phía sau để đâm vào thịt con mồi và chuẩn bị cho đòn tấn công chớp nhoáng thứ hai.
Hộp sọ có khoảng 130 chiếc răng dài và sắc như dao cạo. Mỗi chiếc răng có những đường gờ mảnh ở phía sau để đâm vào thịt con mồi và chuẩn bị cho đòn tấn công chớp nhoáng thứ hai.

Tiến sĩ Etches nói: “Nó là loài bò sát ăn thịt lớn và là một trong những loài bò sát lớn nhất từng sống ở biển. Nó thậm chí còn lớn hơn cả T-Rex, chúng to lớn hơn và hung dữ hơn. Ngày nay, không có loài vật nào có thể sánh với chúng".

Sau khi hộp sọ được lấy ra một cách an toàn, nó được đưa đến xưởng của ông Etches gần đó, nơi công việc phục chế bắt đầu. Công việc này đòi hỏi phải mất vài tháng bao gồm việc đúc mão răng cho hộp sọ từ phần còn lại của chiếc răng pliosaur hình tam diện mang tính biểu tượng mà ông Moore đã tìm thấy trong vách đá. 

Khám phá thú vị này được người đam mê hóa thạch - Phil Jacobs đang đi bộ dọc theo bãi biển đầy đá của Vịnh Kimmeridge vào năm ngoái đã phát hiện ra hàm của một con pliosaur khổng lồ.
Khám phá thú vị này được người đam mê hóa thạch - Phil Jacobs đang đi bộ dọc theo bãi biển đầy đá của Vịnh Kimmeridge vào năm ngoái đã phát hiện ra hàm của một con pliosaur khổng lồ.

Với sự trợ giúp của các nhà cổ sinh vật học, chuỗi hiệu ứng hình ảnh và quét kỹ thuật số, người xem sẽ chứng kiến ​​đỉnh cao của nghiên cứu khoa học khi họ được cung cấp cái nhìn sâu sắc chi tiết về cuộc sống của loài pliosaur này, qua cách nó di chuyển và săn mồi.

Ảnh: Dailymail.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news