Tin mới

Phát hiện khu nghĩa trang kỳ dị với vết tích của người và quái thú hơn 6.000 năm tuổi

Thứ sáu, 14/08/2020, 10:23 (GMT+7)

Các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện một nghĩa trang cổ đại với nhiều vết tích thú vị và đáng chú ý.

Việc tìm thấy những khu mộ cổ không còn là điều quá xa lạ đối với các nhà khảo cổ học.

Tuy nhiên, tìm thấy một ngôi mộ với cả hài cốt của người và quái thú thì có lẽ là trường hợp hy hữu.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi tiến sĩ Renée Friedman - nhà Ai Cập đến từ Đại học California ở Berkeley (Mỹ) đã phát hiện ngôi mộ kỳ lạ này ở vùng Hierakonpolis - Thành phố Chim Ưng (theo tiếng Hy Lạp).

Khu mộ cổ này hiện nằm tại thành phố  Kom el-Ahmar.

Đây được xem là thủ đô tôn giáo và chính trị của Thượng Ai Cập vào cuối thời tiền sử ) giữa năm 3200 và 2686 trước Công Nguyên, có niên đại 6.000 năm tuổi.

Các nhà khảo cổ học tiến hành khám phá về hài cốt cổ. Ảnh: Daily Express

Các nhà khảo cổ người Anh trước đó vào thế kỷ 19 cũng đã phát hiện những dấu tích đầu tiên của khu nghĩa trang này.

Tuy nhiên, đến khi các kỹ thuật hiện đại được phát triển thì những bí mật ẩn dưới bên trong mới được hé lộ.

Theo chia sẻ của bà Friedman, nhóm nghiên cứu đã bắt đầu làm công việc này từ năm 90 của thế kỷ trước.

Những ngôi mộ cổ này được phát hiện với nhiều điều khó tin: Trong ngôi mộ có 7 con khỉ đầu chó được tuẫn táng theo. Ngoài ra có thể là mèo hoang hoặc hà mã.

Mỗi ngày khai quật lại thêm nhiều động vật lộ diện và có nhiều sinh vật lạ.

>>> Xem thêm: Va phải hơn 60.000 mộ cổ, đường tàu 'ma ám' mở cửa mật thất hàng thế kỷ với nghi lễ rợn người

Quá trình nghiên cứu cho thấy, khi còn sống, những con vật này đều có vết thương chưa lành.

Khu phế tích nới phát hiện khu mộ cổ. Ảnh: Daily Express

Thậm chí nhiều ngôi mộ cổ còn chứa hài cốt của những con vật thuộc hàng 'quái thú' như voi, báo sư tử...

Điều này cho thấy việc nuôi nhốt những con vật này như một vườn thú nhỏ rất có thể đã phổ biến ở Ai Cập.

Những nhà khảo cổ học cho rằng quy mô thành phố cổ này cũng như khu mộ cổ còn khá lớn và tính đến nay họ mới chỉ khai quật được 1/4 khu mộ cổ.

Các nhà khảo cổ học hiện vẫn đang tiếp tục tiếp diễn và hứa hẹn nhiều phát hiện khá bất ngờ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news