Tin mới

Phát hiện ngôi mộ tập thể chôn hơn 230 thi thể do IS sát hại

Thứ năm, 18/12/2014, 14:29 (GMT+7)

Hơn 230 thi thể có thể đã bị Nhà nước Hồi giáo IS sát hại được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể tại miền đông Syria.

Hơn 230 thi thể có thể đã bị Nhà nước Hồi giáo IS sát hại được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể tại miền đông Syria.

 

Ngôi mộ tập thể được tìm thấy tại tỉnh Dier al-Zour

Đài quan sát Nhân quyền Syria cho rằng họ là thành viên của một bộ lạc chiến đấu chống lại nhóm thánh chiến ở tỉnh Dier al-Zour vào mùa hè.

Ngôi mộ tập thể được phát hiện sau khi bộ lạc Sheitat được các thủ lĩnh IS cho phép trở về nhà.

Tháng trước, Liên hợp quốc cho biết họ đã nhận được các báo cáo về một vụ thảm sát từ hồi tháng 8.

Các nhà điều tra cho biết vụ thảm sát có thể do IS thực hiện nhằm chiếm quyền kiểm soát các nguồn dầu gần thị trấn Mohassan.

Một người sống sót đã mô tả lại những gì mình nhìn thấy: “rất nhiều thủ cấp bị treo trên những bức tường khi tôi và gia đình mình trốn thoát”. Người dân địa phương cũng đã nhìn thấy vài ngôi mộ tập thể mới được chôn cất.

 

Video do IS tung lên mạng cũng cho thấy nhóm khủng bố này đã chặt đầu hàng loạt những người đàn ông của bộ lạc Sheitat ở tuổi chiến đấu.

Đầu tháng 11, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã đưa ra một tuyên bố cho phép các thành viên của bộ lạc được trở về nhà với điều kiện họ không được tập hợp nhau lại. Họ cũng buộc phải nộp lại toàn bộ vũ khí và chỉ điểm tất cả “những kẻ bội giáo” cho nhóm này.

Tất cả “những kẻ phản bộ” sẽ phải chết, tuyên bố của Baghdadi cảnh báo.

Ngôi mộ tập thể được phát hiện lần này đã nâng số người thuộc bộ lạc Sheitat bị giết trong suốt mùa hè này lên hơn 900 người. Hàng trăm người vẫn còn mất tích.

Bảo Linh (tin tức BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news