Tin mới

Phơi bày thêm 1 sự thật 'động trời' về Tịnh Thất Bồng Lai, dân mạng hả hê vì những kẻ cầm đầu có thể phải trá giá đắt

Thứ năm, 18/11/2021, 09:59 (GMT+7)

Đài Long An đã có những tình tiết liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai trong bài phóng sự mới đây.

Liên quan đến những sai phạm trong hoạt động tôn giáo của Tịnh Thất Bồng Lai, thời gian qua hàng loạt cơ quan báo chí đã liên tục đưa tin, phản ánh. Trước bức xúc của dư luận, cơ quan chức năng hiện đang điều tra, làm rõ. Nhưng chắc chắn một điều rằng đây không phải là địa điểm thờ tự hợp pháp.

Mới đây, Đài Long An đã có bài phóng sự dẫn lời của chủ tịch UBND xã Khánh Hòa cho biết 3 chú tiểu sống tại Tịnh Thất đều có mẹ là các "ni cô" và địa phương này cũng từng làm giấy tờ khai sinh. Đáng chú ý trên giấy tờ không có tên cha, một số em còn lại không rõ đăng ký ở đâu.

UBND xã Khánh Hòa cho biết 3 chú tiểu sống tại Tịnh Thất đều có mẹ là các 'ni cô' và địa phương này cũng từng làm giấy tờ khai sinh. Đáng chú ý trên giấy tờ không có tên cha, một số em còn lại không rõ đăng ký ở đâu
UBND xã Khánh Hòa cho biết 3 chú tiểu sống tại Tịnh Thất đều có mẹ là các "ni cô" và địa phương này cũng từng làm giấy tờ khai sinh. Đáng chú ý trên giấy tờ không có tên cha, một số em còn lại không rõ đăng ký ở đâu

Thông tin này ngay lập tức đã tạo nên những cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Bởi lẽ từ trước đến nay, Tịnh Thất Bồng Lai luôn "gắn mác" trẻ mồ côi cho những "chú tiểu", nhưng xét về mặt pháp luật thì chúng vẫn có mẹ đàng hoàng.  

Từ trước đến nay, Tịnh Thất Bồng Lai luôn 'gắn mác' trẻ mồ côi cho những 'chú tiểu'
Từ trước đến nay, Tịnh Thất Bồng Lai luôn "gắn mác" trẻ mồ côi cho những "chú tiểu"

Trong bài phỏng vấn với Pháp luật và bạn đọc, Nhất Nguyên cho biết khi người mẹ đồng ý "cho con" tại Tịnh Thất thì họ phải tuân thủ một số quy tắc như không được đến thăm con trong 10 năm đầu. Chỉ khi các bé đủ 10 tuổi và đã có nhận thức thì người mẹ đẻ mới được đến thăm nuôi.

Khi người mẹ đồng ý 'cho con' tại Tịnh Thất thì họ phải tuân thủ một số quy tắc như không được đến thăm con trong 10 năm đầu
Khi người mẹ đồng ý "cho con" tại Tịnh Thất thì họ phải tuân thủ một số quy tắc như không được đến thăm con trong 10 năm đầu

Phân tích về vấn đề còn mẹ nhưng lại giấu thân phận, biến thành trẻ mồ côi, Chi Hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh cho biết đây là hành vi vi phạm Điều 13 luật trẻ em 2016. Về góc độ của Tịnh Thất Bồng Lai thì đã vi phạm ít nhất 4 quyền trẻ em. Nếu tất cả những phản ánh của dư luận là sự thật thì rất có thể "bản án" mà những người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai phải hứng chịu là vô cũng "đắt".

Tịnh Thất Bồng Lai có thể đã vi phạm ít nhất 4 quyền trẻ em
Tịnh Thất Bồng Lai có thể đã vi phạm ít nhất 4 quyền trẻ em

>>> XEM THÊM: Hậu bị nữ CEO mỉa mai 'đẻ thuê', Vy Oanh hé lộ bí quyết khiến chồng đại gia 'nghiện' vợ, công khai nghề tay trái gây sốt 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news