Tin mới

Đại diện Tịnh Thất Bồng Lai đứng ra tuyên bố về vấn đề huyết thống

Thứ năm, 11/11/2021, 14:59 (GMT+7)

Hoàn Nguyên đã có những chia sẻ với báo chí xoay quanh tin đồn các chú tiểu có cùng huyết thống với ni cô.

Vào ngày 24/10, trong buổi trò chuyện cùng bà Nguyễn Phương Hằng, anh Lê Thanh Minh Tùng người tự nhận là con trai của ông Lê Tùng Vân đã khiến CDM "bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" khi thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật của cha mình - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai.

Theo anh Minh Tùng, nơi đây không phải là địa điểm thờ tự hợp pháp, các thành viên sống tại Tịnh Thất có quan hệ huyết thống vô cùng hỗn loạn. Đồng thời, các chú tiểu đều có ba mẹ, việc gán mác "mồ côi" là để lấy lòng thương hại, móc tiền từ công chúng.

Anh Lê Thanh Minh Tùng người tự nhận là con trai của ông Lai Lê Tùng Vân đã khiến CDM 'bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa' khi thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật của cha mình. Ảnh: Chụp màn hình
Anh Lê Thanh Minh Tùng người tự nhận là con trai của ông Lai Lê Tùng Vân đã khiến CDM "bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" khi thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật của cha mình. Ảnh: Chụp màn hình

Phát ngôn này sau đó đã nhận về vô số bàn tán trên mạng xã hội. Không ít người tỏ ra phẫn nộ và cho rằng địa điểm "tu giả" này đang làm xấu hình ảnh Phật giáo. Trong lúc cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ thì mới đây một đại diện của Tịnh Thất Bồng Lai là Hoàn Nguyên đã trả lời truyền thông xoay quanh vấn đề huyết thống.

Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook

Theo đó, Hoàn Nguyên nhấn mạnh việc các "ni cô" làm mẹ của các chú tiểu là hoàn toàn đúng, tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở mặt pháp lý, giấy tờ mà thôi. Việc lùm xùm kéo dài không hề ảnh hưởng gì đến các sư cô. Thậm chí, Hoàn Nguyên còn đưa ra hình ảnh các "ni cô" đến đón các con về Tịnh Thất chăm sóc. Tuy nhiên khi được hỏi thông tin về nơi nhận nuôi anh lại từ chối trả lời với lý do bảo mật.

Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook

Cũng trong bài phỏng vấn, đại diện Tịnh Thất Bồng Lai đã tiết lộ số tiền thu chi hàng ngày. Theo đó, các thành viên đều có công việc riêng, kiếm tiền bằng sức lao động chứ không hề dựa vào mạnh thường quân. Mỗi tháng kênh Youtube 5 chú tiểu sẽ kiếm được khoảng 50 triệu cao nhất là 200 triệu, cùng với đó là số từ các nguồn như kinh doanh, buôn bán...

Hoàn Nguyên. Ảnh: Facebook
Hoàn Nguyên. Ảnh: Facebook

Mặc dù chỉ mới là chia sẻ cá nhân nhưng cư dân mạng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt. Một số ý kiến cho rằng không nên tin tưởng bởi không ai "lấy búa đập tay mình", tất cả cần chờ kết luận của cơ quan điều tra. 

>>> XEM THÊM: Tá hỏa trước số tiền thu - chi siêu 'khủng' của Tịnh Thất Bồng Lai, con người thật của thầy ông nội bị vạch trần 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news