Tin mới

Một Quyền Chánh án ở Hà Nam bị bắt vì nhận hối lộ

Thứ ba, 01/07/2014, 08:24 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bị tố giác nhận hối lộ rồi xét xử theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị báo, ông Hiệp Thẩm phán Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã bị bắt tạm giam.

 

 

(Tinmoi.vn) Bị tố giác nhận hối lộ rồi xét xử theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị báo, ông Hiệp Thẩm phán Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã bị bắt tạm giam.

Ngày 30/6, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã khám xét và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với chánh án  Nguyễn Duy Hiệp, sinh năm 1975, về hành vi "Nhận hối lộ" theo Điều 279 BLHS.

Những thông tin ban đầu cho biết: Ông Nguyễn Duy Hiệp bị tình nghi đã nhận hối lộ 235 triệu đồng để hứa sẽ xét xử theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo trong trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

Trước đó, ông Đỗ Minh Tý và con trai là Đỗ Đức Tuân, trú tại xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã chủ động tố giác hành vi "Nhận hối lộ" của ông Nguyễn Duy Hiệp với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Duy Hiệp sinh năm 1975 và mới được trao quyết định Chánh án TAND huyện Thanh Liêm vào ngày 26.6. Theo quyết định bổ nhiệm này thì từ ngày 1.7.2014, ông Hiệp sẽ là Chánh án TAND huyện Thanh Liêm. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày trước ngày chính thức trở thành chánh án, ông Hiệp đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cục điều tra (Viện KSND tối cao) đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Duy Hiệp ngay trong chiều 30.6. Theo Cơ quan điều tra, bước đầu, Hiệp đã thừa nhận hành vi vi phạm.  

Thu Trang (Tổng hợp tin pháp luật xã hội)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news