Tin mới

Ronaldo gật đầu nộp phạt vì tội trốn thuế ở Tây Ban Nha

Thứ sáu, 27/07/2018, 09:18 (GMT+7)

Cristiano Ronaldo sẽ bị kết tội gian lận thuế và chịu nộp phạt, như thỏa thuận giữa anh và chính quyền Tây Ban Nha.

Cristiano Ronaldo sẽ bị kết tội gian lận thuế và chịu nộp phạt, như thỏa thuận giữa anh và chính quyền Tây Ban Nha.

Hãng thông tấn AP đưa tin rắc rối pháp lý của Ronaldo sẽ khép lại trong ít ngày tới. Theo đó, Ronaldo đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Tây Ban Nha. Anh chấp nhận phạm tội trốn thuế, sẽ nộp phạt 19 triệu euro và chịu 2 năm tù.

Ronaldo gật đầu nộp phạt vì tội trốn thuế ở Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Tuy vậy, Ronaldo sẽ không bị giam giữ một ngày nào vì theo luật pháp Tây Ban Nha, án phạt từ 2 năm trở xuống cho người mới phạm tội lần đầu sẽ không bị bắt giam.

Cuối năm ngoái, Ronaldo bị sở thuế Tây Ban Nha tố cáo trốn thuế từ năm 2011 đến 2014. Thông qua một công ty riêng, Ronaldo giấu thu nhập từ bản quyền hình ảnh và không nộp thuế trong thời gian chơi bóng ở Tây Ban Nha.

Những rắc rối với chính quyền được xem là một trong những nguyên nhân khiến Ronaldo muốn rời Real Madrid. Hiện anh đã chơi bóng ở giải vô địch Italy, với thuế suất thu nhập ít hơn.

Tiểu Bạch

Theo Cafef/Trí Thức Trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news