Tin mới

Ronaldo phải tiêm thuốc để phục vụ Real

Thứ bảy, 29/03/2014, 08:12 (GMT+7)

Ronaldo đã phải tiêm thuốc giảm đau vì chấn thương đầu gối để thi đấu cho Real Madrid trong 3 trận gần đây.

Ronaldo đã phải tiêm thuốc giảm đau vì chấn thương đầu gối để thi đấu cho Real Madrid trong 3 trận gần đây.

Theo tiết lộ từ tờ Marca, ngôi sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid vẫn phải ra sân trong tình trạng chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục.

Nhưng dẫu vậy, trước giai đoạn nước rút của mùa giải, ngôi sao người Bồ Đào Nha thay vì ngồi ngoài, vẫn “cắn răng” yêu cầu các bác sỹ của CLB tiêm thuốc giảm đau cho mình để có thể cống hiến cho Real, bất chấp những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Được biết, trong trận đấu trước Rayo Vallecano đêm nay, HLV Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục mạo hiểm với Ronaldo.

CR7 phải tiêm tuốc giảm đau để ra sân thi đấu

Chân sút chủ lực của Real gặp vấn đề liên quan tới đầu gối trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Schalke cách đây không lâu. Trong thời gian qua, dù được trị thương theo liệu pháp đặc biệt nhưng tình hình chấn thương của CR7 vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Chấn thương này chính là một phần nguyên nhân khiến Ronaldo không đạt phong độ tốt trong 2 trận thua của Real trước Barca và Sevilla, khiến cục diện của Liga đổi chiều.

Nguồn: Quyết Thắng – bongdaso.com

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: La Liga