Tin mới

"Sào huyệt" IS tan hoang, đổ nát sau các cuộc không kích

Thứ tư, 24/09/2014, 10:50 (GMT+7)

Hôm 23/9, Mỹ và các đồng minh Ả Rập đã đồng loạt dội bom xuống mục tiêu của các lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Syria nhằm tiêu diệt những mối đe dọa tiềm ẩn.>> Đến lượt Australia tham gia chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo\n>> Bị liên quân Mỹ ồ ạt không kích, phiến quân IS thề sẽ trả thù

Hôm 23/9, Mỹ và các đồng minh Ả Rập đã đồng loạt dội bom xuống mục tiêu của các lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Syria nhằm tiêu diệt những mối đe dọa tiềm ẩn.

Hôm 23/9, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội nước này và một số nước khác bắt đầu không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria vào sáng sớm cùng ngày.

Cuộc tấn công được thực hiện ngay trong đêm từ các tàu sân bay, tàu khu trục của Mỹ nhằm thằng vào các địa điểm được cho là hang ổ của IS ở Syria, để lại cảnh tượng hoang tàn, đổ nát sau những làn bom dội.

Tên lửa hành trình Tomahawk được bắn từ chiến hạm USS Arleigh Burke, nó mở màn chiến dịch không kích của Mỹ trước khi phản lực chiến đấu dội bom các mục tiêu

Mỹ lần đầu đưa máy bay tàng hình F-22 Raptor vào tham chiến trong chiến dịch tại Syria. Mẫu phi cơ chiến đấu đắt nhất hành tinh đảm trách nhiệm vụ không kích các mục tiêu ở Raqqa

Cảnh hoang tàn, đổ nát tại cứ điểm IS ở Syria sau các cuộc không kích của liên quân Mỹ

Lầu Năm Góc cho biết, đây là tòa nhà Trung tâm tài chính của IS ở Raqqa, Syria trước và sau khi bị tên lửa hành trình Tomahawk bắn trúng

Một trong những doanh trại của IS bị máy bay tàng hình F-22 Raptor không kích

Các mục tiêu của IS ở Abu Kamel, Syria bị Mỹ dội bom. Ảnh nhỏ bên góc phải là hình ảnh khu vực trước khi cuộc không kích diễn ra

Khói và bụi bốc lên từ khu nhà chứa phương tiện của IS ở Abu Kamel. Mỹ sử dụng vũ khí được vệ tinh dẫn đường để phá hủy công trình này

Máy bay Mỹ xác định thiệt hại của tòa nhà sau khi khói và bụi tan

Những người sống ở ngôi làng Kfar Derian, miền tây tỉnh Aleppo tìm kiếm những gì còn sót lại trong ngôi nhà bị đánh sập trong chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu. Các cuộc không kích gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của dân thường nơi đây

Người dân trở lại các tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại sau cuộc không kích của Mỹ hôm 23.9 tại Kfredrian, tỉnh Idlib, Syria

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news