Tin mới

Sao trẻ U19 Việt Nam bất ngờ được đăng ký thi đấu tại V-League 2022

Thứ tư, 17/08/2022, 22:55 (GMT+7)

Thủ quân U19 Việt Nam - Khuất Văn Khang vừa được CLB Viettel điền tên vào danh sách cầu thủ chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V-League 2022.

Sau khi thi đấu nổi bật ở giải U19 Quốc tế 2022, tiền vệ Khuất Văn Khang cùng U19 Việt Nam đoạt danh hiệu vô địch. Đồng thời cầu thủ sinh năm 2003 còn nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trước đó, Văn Khang cho thấy bản lĩnh thi đấu đáng nể và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Tiền vệ này từng góp mặt ở tuyển U23 Việt Nam tranh tài ở giải U23 châu Á hồi tháng 6. Trong màu áo U19 Việt Nam - Văn Khang được HLV Đinh Thế Nam tin tưởng giao cho tấm băng thủ quân.      

Văn Khang được đăng ký thi đấu tại V-League 2022 trong màu áo Viettel. Ảnh: Internet
Văn Khang được đăng ký thi đấu tại V-League 2022 trong màu áo Viettel. Ảnh: Internet

Với màn trình diễn ấn tượng, tiền vệ Khuất Văn Khang vừa đón nhận tin vui từ quê nhà khi được HLV Bae Ji-won lần đầu đăng ký vào danh sách thi đấu của Viettel từ giai đoạn lượt về V-League 2022. Đây được xem là cơ hội rất lớn để tiền vệ này phát triển sự nghiệp.

Ở CLB Viettel có rất nhiều tài năng trẻ như Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng nên Khuất Văn Khang phải không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội. 

Hiện tại, Văn Khang đang cùng tuyển U19 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023 vào tháng 9 tới ở Indonesia. U19 Việt Nam đã có trận đấu tập rất hữu ích với U19 Nhật Bản vào trưa ngày 17/8.

Trước đối thủ là chủ nhà U19 Nhật Bản có đẳng cấp được đánh giá cao hơn, HLV Đinh Thế Nam đã tận dụng triệt để cơ hội nhằm giúp tất cả các cầu thủ đều được ra sân thi đấu. Để phục vụ một cách hiệu quả nhất cho công tác chuyên môn, BHL đội bạn đã thống nhất với BHL U19 Việt Nam tổ chức 3 hiệp đấu, mỗi hiệp 40 phút.

U19 Việt Nam có trận giao hữu với U19 Nhật Bản. Ảnh: VFF
U19 Việt Nam có trận giao hữu với U19 Nhật Bản. Ảnh: VFF

Các cầu thủ U19 Việt Nam cũng có 2 hiệp đấu đầu tiên khá thành công khi chỉ để thua 1 bàn trong hiệp một và chơi khởi sắc trong hiệp hai. Tuy nhiên, ở hiệp đấu thứ ba, với lợi thế về nền tảng thể lực và đẳng cấp cao hơn, U19 Nhật Bản thể hiện sự vượt trội và ghi liền 4 bàn vào lưới U19 Việt Nam, khép lại 3 hiệp đấu với tổng tỷ số 5-0.

Ngày mai, U19 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai. Đội sẽ gặp U18 Cezero Osaka ngày 22/8 và Đại học Osaka Sangyo ngày 25/8. Cả hai trận đấu này đều được tổ chức ở Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news