Tin mới

Sau loạt 'hot girl tài chính', đến lượt em trai Khá Bảnh cũng gia nhập hội 'chủ tịch tỉa nến'

Thứ hai, 19/07/2021, 10:33 (GMT+7)

Trong thời đại "tài chính 4.0", hàng loạt mô hình giao dịch nhị phân theo mô hình nhị phân được mọc lên. Không chỉ mời gọi hàng loạt "hot girl tài chính" về quảng bá, nhiều sàn giao dịch còn mời cả những "giang hồ mạng" về tham gia.

Mấy ngày gần đây, dân mạng liên tục xôn xao với loạt "Hot girl tài chính" mượn ảnh sống ảo, dụ dỗ người chơi tham dự các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Với hàng loạt lời quảng cáo lợi nhuận khổng lồ, những sàn giao dịch này lại hoạt động theo mô hình chẳng khác gì những trò chơi đỏ đen thường thấy.

Sau loạt 'hot girl tài chính', đến lượt em trai Khá Bảnh cũng gia nhập hội 'chủ tịch tỉa nến' - Ảnh 1

Những sàn này sẽ cho phép người tham gia dự đoán giao dịch trong thì tương lai gần, bằng cách cho người chơi lựa chọn "Lên" (BUY) hoặc "Xuống" (SELL) để ăn chênh lệch giống như chơi tài xỉu. Còn việc Lên hay Xuống do ai quyêt định, có trời mới biết!

Để thu hút người chơi gia nhập các sàn giao dịch này, nhiều "chủ đầu tư" đã không tiếc tiền, mạnh tay mời cả những hot girl, thuê loạt xe sang để chụp ảnh check in với mục đích "lấy số", khoe vẻ sang chảnh. Họ vẽ lên một viễn cảnh giàu có đầy hào nhoáng nếu gia nhập các sàn giao dịch nói trên để thu hút người chơi vào sàn càng nhiều càng tốt để những "đại lý" có thể kiếm được tiền.

Sau loạt 'hot girl tài chính', đến lượt em trai Khá Bảnh cũng gia nhập hội 'chủ tịch tỉa nến' - Ảnh 2
Loạt chuyên gia 'nến' khiến dân mạng bật cười trong những ngày qua
Loạt chuyên gia "nến" khiến dân mạng bật cười trong những ngày qua

Không chỉ mời những hot girl, Hot boy quảng bá hình ảnh, nhiều sàn giao dịch còn sẵn sàng chi tiền để mời các "giang hồ mạng" để quảng cáo. Như mới đây dân mạng phát hiện ra Phạm Tuấn, sinh năm 2001, người được biết đến với biệt danh em trai Khá Bảnh (tức Ngô Bá Khá) cũng đang quảng bá cho 1 mô hình tương tự.

Phạm Tuấn từng tham gia nhiều video của giang hồ mạng Khá Bảnh
Phạm Tuấn từng tham gia nhiều video của giang hồ mạng Khá Bảnh

Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng, "em trai Khá Bảnh" đang tham gia một buổi lễ ký kết. Phạm Tuấn được giới thiệu là "đại diện duy nhất của BitcoinDeFi tại miền Bắc". Đây là hệ thồng sàn giao dịch hoạt động theo mô hình đa cấp kim tự tháp, lấy của người sau trả cho người trước. 

Sau loạt 'hot girl tài chính', đến lượt em trai Khá Bảnh cũng gia nhập hội 'chủ tịch tỉa nến' - Ảnh 3

Theo đó, tiền lãi sẽ được trả 3 cấp. Ví dụ: Người giới thiệu và 2 cấp bên dưới đầu tư 1.000 USD. Người giới thiệu sẽ nhận được 510 USD từ cấp 1 và 100 USD từ hai cấp tiếp theo, tương đương mức lợi nhuận 251% nếu có đủ ba cấp dưới.

Khi người anh nhập xộ khám thì Phạm Tuấn bắt đầu đi làm 'chuyên gia tỉa nến'
Khi người anh nhập xộ khám thì Phạm Tuấn bắt đầu đi làm "chuyên gia tỉa nến"

Các sàn giao dịch Pocinex, Bidefi, Deninex có cách hoạt động tương tự Wefinex, mô hình cá cược nhị phân từng bị cơ quan chức năng cảnh báo. Công an TP.HCM nhận định cách chơi và nhận thưởng của Wefinex giống hệt cá độ tài xỉu.

Tuy nhiên việc sử dụng các "hot girl, hot boy tài chính" hay cả giang hồ mạng để quảng bá vẫn khiến cho các sàn giao dịch này có không ít người đăng ký tham gia để rồi nhận trái đắng. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news