Tin mới

Sợ Nga không kích, 3.000 chiến binh IS bỏ trốn khỏi Syria

Thứ ba, 06/10/2015, 11:23 (GMT+7)

Khoảng 3.000 chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS cũng như chiến binh từ các nhóm cực đoan khác đã bỏ trốn khỏi Syria sang Jordan do lo sợ một cuộc tấn công mới từ quân đội Syria cộng thêm các cuộc không kích từ Nga, một quan chức quân đội Nga nói với hãng RIA.

Khoảng 3.000 chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS cũng như chiến binh từ các nhóm cực đoan khác đã bỏ trốn khỏi Syria sang Jordan do lo sợ một cuộc tấn công mới từ quân đội Syria cộng thêm các cuộc không kích từ Nga, một quan chức quân đội Nga nói với hãng RIA.

Nhóm hồi giáo cực đoan IS tại Syria. Ảnh: Reuters

"Ít nhất 3.000 chiến binh của IS, al-Nusra và Jaish al-Yarmouk đã trốn sang Jordan. Họ sợ quân đội Syria đẩy mạnh hoạt động trên khắp các mặt trận và các cuộc không kích của Nga", nguồn tin của RIA cho biết.

Quan chức này cũng nói thêm rằng hôm 4/10, quân đội Syria đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào chiến binh IS và al-Nusra ở ngoại ô Damascus cũng như ở tỉnh Deir ez-Zor và Homs.

Tại Deir ez-Zor, 160 chiến binh đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của quân đội nhằm vào những kẻ cực đoan láy xe ra từ một số khu định cư.

Tại tỉnh Homs, quân đội Syria đã phá hủy 2 đoàn xe của IS gần thành phố Palmyra và 17 tên khủng bố đã bị tiêu diệt trong một đợt nã pháo.

Pháo binh Syria cũng đã tấn công một số nhóm cực đoan khác trong đó có al-Nusra tại tỉnh Homs. Ở đây, một cuộc xung đột giữa các chiến binh nước ngoài và Syria cũng đã nổ ra. Các chiến binh Syria đã cố rút khỏi một số khu định cư do lo sợ cuộc tấn công quy mô lớn từ quân đội Syria và các cuộc không kích của Nga. Trong khi đó, các chiến binh nước ngoài vẫn cố thủ.

[mecloud]EnSzT62mbJ[/mecloud]

Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria đã gây nên phản ứng mạnh mẽ trong các nhóm khủng bố, Bộ trưởng Thông tin Syria, Omran al-Zoubi nói trên truyền hình nước này.

"Các cuộc không kích của Nga dẫn tới những tuyên bố mạnh mẽ từ các nhóm khủng bố và những người ủng hộ chúng trong khi không nói gì khi liên minh do Mỹ cầm đầu phát động chiến dịch của họ". Ông Omran cũng nói rằng các cuộc không kích chống lại IS của Mỹ không hiệu quả khi mà "liên quân muốn khủng bố ở lại Syria càng lâu càng tốt'.

Nga phát động chiến dịch chống lại IS và các nhóm khủng bố khác sau yêu cầu của chính phủ Syria hôm 30/9. Họ đã thực hiện các cuộc không kích và phối hợp chặt chẽ với quân đội Syria để đảm bảo mang lại hiệu quả tối đa.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: IS