Tin mới

Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ vượt cúm mùa, tai nạn giao thông

Thứ năm, 23/04/2020, 17:49 (GMT+7)

Covid-19 có nguy cơ gây tử vong cao hơn nhiều so với cúm hoặc tai nạn giao thông và nhanh chóng trở thành "một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ".

Đây là đánh giá được đăng trên trang National Review sau khi xem xét các phân tích thống kê của tạp chí công nghệ và khoa học hiện đại The New Atlantis. Trong một bài báo ngày 21/4, National Review đã xem xét hàng loạt virus và những thảm họa khác ở người và so sánh số lượng ca tử vong của chúng với Covid-19.

National Review nhanh chóng nhắc nhở những người nói rằng Covid-19 không gây tử vong nhiều hơn cúm rằng chúng ta vẫn đang ở "làn sóng đầu tiên" của đại dịch và thời gian đến nay vẫn còn rất ngắn. "Mặc dù vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về virus corona, chúng ta đủ để biết cho đến nay, nó nguy hiểm và gây chết chóc hơn bệnh cúm", National Review tuyên bố.

Trong 12 tháng từ 2009 đến 2010, sau khoảng 61 triệu ca nhiễm, cúm lợn H1N1 đã khiến 12.500 người Mỹ tử vong. Ở đỉnh dịch, cúm mùa giết chết khoảng 34.200 người Mỹ từ 2018-2019. Và vào năm 2019, khoảng 38.800 công dân Mỹ tử vong vì Tai nạn giao thông.

Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ một tháng đã vượt số người chết vì cúm mùa, tai nạn giao thông cả năm. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, tính đến 20/3, Covid-19 đã giết chết 225 người. Nhưng đến 20/4, nó đã khiến hơn 42.000 người Mỹ tử vong. Ngày 22/4, số ca Covid-19 tại Mỹ ở mức 827.093 và khoảng 45.435 người tử vong. "Bất chấp tốc độ gây tử vong lên đến hàng chục nghìn người của Covid-19 tại Mỹ, những người phe cánh hữu vẫn tiếp tục lập luận rằng đại dịch sẽ chấm dứt mà không tệ hơn một đợt cúm mùa tồi tệ", báo cáo nói.

Bill Bennett, chuyên gia bảo thủ và cựu Bộ trưởng Giáo dục Mỹ dưới thời Reagan đã phát biểu với Fox News hồi tuần trước rằng "Chúng ta sẽ có ít ca tử vong hơn vì dịch bệnh này so với cúm". Ông Bennett chỉ ra rằng Viện đo lường và Đánh giá sức khỏe của ĐH Washington ước tính Covid-19 sẽ giết chết khoảng 60.000 người Mỹ. Trận cúm mùa tồi tệ nhất năm 2017-2018 đã giết chết 61.000 người.

National Review nhanh chóng đưa ra bình luận gần đây của biên tập viên Rich Lowry đó là "Nếu chúng ta có 60.000 người chết khi mọi người không rời khỏi nhà trong hơn một tháng thì số người chết rõ ràng sẽ cao hơn, cao hơn rất nhiều nếu mọi người vẫn đi làm bình thường".

Viện đo lường và Đánh giá sức khỏe chỉ đưa ra ước tính cho số người chết trong làn sóng dầu tiên và nước Mỹ sẽ dễ tổn thương sau khi làn sóng này qua đi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news