Tin mới

Tàu chiến Nhật tới Phillippines giữa lúc căng thẳng Biển Đông

Thứ tư, 27/04/2016, 08:57 (GMT+7)

Tàu khu trục Ise của Nhật Bản đã cập cảng Subic, Philippines - gần khu vực tranh chấp trên Biển Đông - hôm 26/4 trong chuyến thăm 3 ngày. Động thái này cho thấy quan hệ Nhật Bản - Philippines đang tăng cường hợp tác an ninh để đối phó với sự gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.

Tàu khu trục Ise của Nhật Bản đã cập cảng Subic, Philippines - gần khu vực tranh chấp trên Biển Đông - hôm 26/4 trong chuyến thăm 3 ngày. Động thái này cho thấy quan hệ Nhật Bản - Philippines đang tăng cường hợp tác an ninh để đối phó với sự gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.

Theo tờ Japan Times, tàu khu trục Ise sẽ ở thăm vịnh Subic, đảo Luzon trong 3 ngày. Chuyến thăm diễn ra sau khi con tàu tham dự cuộc tập trận tại Sumatra, Indonesia.

"Chúng tôi muốn tăng cường mối quan hệ với Philippines", Masaki Takada, thuyền trưởng tàu Ise nói. Ông này từ chối tiết lộ việc tàu Ise có liên lạc với Hải quân Trung Quốc trong suốt hành trình hay không.

Thuyền trưởng Samuel Felix của Hải quân Philippines nói rằng chuyến thăm này sẽ "tiếp tục thúc đẩy quan hệ" giữa 2 nước. Hồi tháng 2, Nhật đã đồng ý cung cấp cho Philippines nhiều thiết bị quân sự, gồm các máy bay trinh sát chống ngầm và công nghệ radar.

Tàu khu trục Ise của Nhật Bản cập cảng Subic, Philippines. Ảnh: Getty

Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tuần tàu của Nhật Bản tới Subic, căn cứ quân sự của Hải quân Mỹ, cách bãi cạn Scarborough khoảng 200 km. Bãi cạn này đang là tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát bãi Scarborough từ Manila vào năm 2012. Gần đây, Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành cải tạo đất tại bãi cạn này và có thể xây thêm một đường băng để mở rộng phạm vi hoạt động trái phép trên Biển Đông. Tranh chấp tại bãi cạn Scarborough đã được Philippines đưa ra Tòa Trọng tài thường trực tại The Hague, Hà Lan. Theo dự kiến, phán quyết của tòa sẽ được đưa ra vào tháng 5 tới.

Hãng Kyodo cho biết mục đích chuyến thăm này là tăng cường quan hệ giữa 2 nước, củng cố nỗ lực cân bằng sự mở rộng hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, góp phần củng cố an ninh và hòa bình khu vực. Là cựu thù trong Thế chiến II nhưng những năm gần đây, Philippines đã tìm cách tăng cường quan hệ với Nhật Bản khi cả 2 nước cùng có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Subic