Tin mới

Thấy con khóc lóc, mẹ tá hoả phát hiện thứ này trong tai suốt 9 năm

Thứ năm, 12/03/2020, 10:04 (GMT+7)

Cứ tưởng đó chỉ là ráy tai nhưng con gái liên tục khóc lóc, khó chịu, người mẹ tìm hiểu nguyên nhân và kinh hoàng phát hiện sự thật.

Daily Mail đưa tin cho hay câu chuyện hy hữu này diễn ra tại Anh khi một bé gái 11 tuổi bị vật thể lạ ở trong tai gây cản trở thính lực của bé từ năm 2 tuổi.

Người mẹ của bé gái này cho biết con mình liên tục có biểu hiện ù tai và khó chịu từ năm lên 2 tuổi.

Tuy nhiên, khi đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đều kết luận rằng đây là biểu hiện bình thường của việc tích tụ chất cerumen giúp bảo vệ tai.

Vật thể lạ nằm trong tai bé gái suốt 9 năm. Ảnh: DM

Đến năm 11 tuổi, khi có dấu hiệu của triệu chứng  Amidan nặng, mẹ cô bé mới cho tái khám ở Bệnh viện NHS Trust thuộc trường đại học Brighton & Sussex. Tại đây, các bác sĩ đã gắp ra một vật thể khổng lồ tới 5mm, được cho là đã ở trong tai cô bé tới 9 năm.

May mắn rằng vật thể này không gây biến chứng gì nguy hiểm với thính lực của bé sau này.

Người mẹ sau đó nhớ lại mới hoảng hồn, năm 2 tuổi, cô bé đã từng đặt 1 viên hạt nhỏ vào tai, nhưng do chủ quan nên bà nghĩ rằng viên hạ này sẽ rơi ra ngoài.

Các chuyên gia khuyến cáo hiện tượng này có thể gây ra tổn thương vĩnh vĩnh và ảnh hưởng đến khả năng nghe cũng như nói chuyện của trẻ nhỏ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news