Tin mới

Thế giới có gần 5,3 triệu người nhiễm, WHO tuyên bố Nam Mỹ là tâm dịch Covid-19 mới

Thứ bảy, 23/05/2020, 08:55 (GMT+7)

Đã có gần 5,3 triệu người nhiễm virus SARs-nCoV-2 với gần 400.000 người tử vong. Trong khi đó, quan chức cấp cao của WHO tuyên bố Nam Mỹ là tâm dịch Covid-19 mới.

Thống kê từ Worldometer cho thấy thế giới đã ghi nhận 5.295.462 ca nhiễm và 339.320 ca tử vong tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con s này tăng hơn 100 nghìn ca nhiễm mới và gần 5,5 nghìn ca tử vong so với hôm qua.

Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu về số ca nhiễm Covid-19. Trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 22.688 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.643.585. Số ca tử vong cũng tăng hơn 1,2 nghìn ca trong 24 giờ với tổng số ca là 97,590.

Mỹ vẫn đang là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới. Ảnh: Internet

Nga ghi nhận ngày có ca tử vong cao nhất với 150 ca, nâng tổng số lên 3.249. Trong khi đó, nước này cũng ghi nhận 8.894 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua và có ngày thứ 3 liên tiếp có số ca nhiễm dưới 10.000. Nga đang là quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới nhưng số ca tử vong thấp hơn rất nhiều so với những tâm dịch khác.

Trong khi đó, người đứng đầu chương trình phản ứng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mike Ryan đã tuyên bố Nam Mỹ trở thành tâm dịch Covid-19 mới trên thế giới. Nhiều quốc gia tại khu vực này có ca nhiễm gia tăng mạnh mỗi ngày.

Brazil đã vượt mặt các quốc gia khác, trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới. Số ca nhiễm nCoV tại Brazil đã vượt 319.000 với trên 20.500 ca tử vong. Giới chuyên gia cho rằng số ca nhiễm thực tế có thể còn cao hơn gấp nhiều lần do Brazil bị giới hạn về khả năng xét nghiệm virus.

Số ca nhiễm tại Brazil tiếp tục tăng mạnh trong những ngày qua. Ảnh: Internet

Còn tại châu Á, Iran báo cáo thêm 2.311 ca nhiễm và 51 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 131.652 và 7.300. Đây là ngày thứ năm liên tiếp nước này ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, Tổng thống Hassan Rouhani ngày 20/5 nói Iran "gần như đã kiềm chế được dịch" và phần lớn các ca tử vong nằm trong độ tuổi từ 70 trở lên.

Tại Đông Nam Á, Singapore vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 30.426 ca nhiễm, tăng 614, trong đó 23 người chết.

Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là các nước trong khu vực chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news