Tin mới

Thế giới hơn 800.000 ca Covid-19, trên 39.000 người tử vong

Thứ ba, 31/03/2020, 20:32 (GMT+7)

Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới hiện nay là 803.011 trong đó có 39.025 trường hợp đã tử vong.

Các nhân viên ghi thông tin về hành khách tại một điểm kiểm dịch ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Getty

Tính đến 20h ngày 31/3, theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, toàn thế giới đã có 803.011 ca Covid-19, 39.025 trường hợp tử vong và 172.396 trường hợp hồi phục.

Mỹ hiện đang là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, cụ thể 164.435 ca nhiễm và 3.175 ca tử vong. Hôm nay, số ca nhiễm của Italy cũng đã vượt 100.000, số ca tử vong là 11.591.

Thống kê số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại một số quốc gia trên thế giới tính đến 20h ngày 31/3/2020. Ảnh: Worldometers

Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục trong ngày hôm nay với 849 trường hợp, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại nước này lên 8.189. Bộ Y tế nước này cho biết 5.891 ca nhiễm mới đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua, mức giảm đáng kể so với những ngày trước dó. Hiện Tây Ban Nha còn 66.966 ca còn đang dương tính. Tổng cộng đất nước có 94.417 ca được báo cáo kể từ khi dịch bùng phát. Các quan chức cho biết số ca nhiễm tại nước này đang ổn định và họ đã sắp đến đỉnh dịch.

Kể từ ngày mai, Trung Quốc sẽ báo cáo cả các ca nhiễm Covid-19 nhưng không có biểu hiện bệnh trong báo cáo số liệu hầng ngày. Động thái này được đưa ra khi công chúng ngày một quan ngại về những ca nhiễm không biểu hiện bệnh. Đến cuối ngày hôm qua, cơ quan giám sát y tế của Trung Quốc cho biết có 1.541 ca Covid-19 ở thể ẩn trong đó có 205 ca nhập ngoại.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news