Tin mới

Thiếu niên rủ bạn gái 13 tuổi “yêu” trong quán cà phê bị truy tố

Thứ ba, 16/12/2014, 09:21 (GMT+7)

Thắng hẹn gặp Linh tại một quán cà phê, sau đó, bé gái đồng ý cho Thắng làm "chuyện người lớn".  Sau đó, Thắng và Linh tiếp tục hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ rồi làm chuyện “vợ chồng. Với hành vi này, thiếu niên bị truy tố về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Thắng hẹn gặp Linh tại một quán cà phê, sau đó, bé gái đồng ý cho Thắng làm "chuyện người lớn".  Sau đó, Thắng và Linh tiếp tục hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ rồi làm chuyện “vợ chồng. Với hành vi này, thiếu niên bị truy tố về hành vi hiếp dâm trẻ em.


Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, ngày 15/12, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Huỳnh Văn Thắng (SN 15/4/2000, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra, Huỳnh Văn Thắng cùng mẹ ruột làm phục vụ cho một quán cơm ở khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra - Ảnh VOV

Thời gian làm việc tại đây, Thắng quen biết với Linh (SN 15/11/2001, nữ sinh lớp 8), nhà gần quán cơm nơi Thắng làm thuê), từ đó giữa Thắng và Linh nảy sinh tình cảm yêu đương.

Cuối tháng 7/2014, Thắng hẹn gặp Linh tại một quán cà phê trên địa bàn phường Phước Thới. Trong lúc nằm võng, thiếu niên này nảy sinh ý định giao cấu với Linh nên buông lời tán tỉnh. Sau đó, bé gái đồng ý cho Thắng làm "chuyện người lớn".

Tiếp đó, ngày 12/8, Thắng hẹn Linh gặp nhau trước cửa một nhà nghỉ ở phường Phước Thới rồi vào phòng số 9 - nơi bạn Thắng đang thuê trọ để chơi. Tại đây, Thắng 2 lần làm "chuyện người lớn" với Linh, đến chiều tối mới cho bé về nhà.

Phát hiện Linh có nhiều biểu hiện bất thường, ngày 26/8/2014, gia đình đã làm đơn tố cáo Thắng về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Tại cơ quan điều tra, Thắng cũng thừa nhận a rằng có “yêu” Linh và đã nhiều lần giao cấu khi Linh mới 13 tuổi.

Được biết, cả cha Thắng và Linh đều mất sớm. Mẹ bé gái mở tiệm tóc rồi đưa con đến sống chung.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 Tên nạn nhân đã được thay đổi !

Phương Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news