Tin mới

Thời tiết 5/1: Bắc Bộ khô hanh, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rải rác

Thứ năm, 05/01/2017, 08:53 (GMT+7)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết trong ngày 5/1, thời tiết trên cả nước không có nhiều biến động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết trong ngày 5/1, thời tiết trên cả nước không có nhiều biến động. 

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết trong ngày 5/1, các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác vài nơi có dông. Trưa và chiều giảm mây trời hửng nắng, trời tiếp tục hanh khô. 

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các tỉnh phía Nam buổi sáng sớm có mưa rải rác.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 5/1 phía bắc đêm và sáng sớm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Cụ thể thời tiết cho các vùng trên cả nước: 

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ; phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.  Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news