Tin mới

Thông tin mới nhất về vụ vợ chồng đại gia Đường 'Nhuệ' bị khởi tố

Thứ ba, 14/04/2020, 10:57 (GMT+7)

Liên quan đến việc vợ chồng đại gia Đường 'Nhuệ' bị khởi tố, 'đàn em' của 2 vợ chồng đã ra đầu thú sau thời gian bị bỏ trốn.

Theo tin tức từ Thanh niên và Dân trí, sáng 14/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, chiều 13/4, Phạm Xuân Hòa, đàn em của vợ chồng đại gia Đường 'Nhuệ', đã ra đầu thú sau khi bỏ trốn sang Hưng Yên.

Hiện tại, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng với đối tượng Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/3, tại nhà số 366 đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình.

Công an tỉnh Thái Bình tiến hành phong tỏa, khám nhà của vợ chồng Dương 'Nhuệ'. Ảnh: Dân trí

Trước đó, ngày 12.4, qua điều tra, mở rộng vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3, tại số 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt Phạm Xuân Hòa và Đào Văn Bằng (34 tuổi, ngụ số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Phạm Xuân Hoà sau khi có lệnh khởi tố đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Còn đối tượng Phạm Văn Bằng đã bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ quá trình điều tra. Được biết, đối tượng Đào Văn Bằng đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt 6 người để điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30.3, gồm: Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, số 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ Đường); Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, ngụ tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, ngụ xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Xuân Hòa; và Đào Văn Bằng.

Các đối tượng này được Công an tỉnh Thái Bình xác định là những người tham gia đánh anh Trịnh Ngọc Anh (24 tuổi, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, phụ xe khách) vì mâu thuẫn trong việc gửi tài liệu từ Thái Bình lên Hà Nội.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news