Tin mới

Thu phí điều trị Covid-19 của người nước ngoài tại Việt Nam

Thứ sáu, 13/03/2020, 17:39 (GMT+7)

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người nước ngoài nhiễm Covid-19 khi điều trị tại Việt Nam sẽ phải trả chi phí điều trị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo thu phí điều trị Covid-19 đối với người nước ngoài. Ảnh: Công an TP.HCM

Theo tin tức trên Dân Việt, TTXVN, Công an TP.HCM, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 13/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề xuất của Ban Chỉ đạo về vấn đề kinh phí điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Theo đó, Thủ tướng đồng ý thu phí điều trị Covid-19 đối với người nước ngoài. Tuy nhiên, họ sẽ không phải trả chi phí cách ly tập trung và xét nghiệm ban đầu tại Việt Nam.

Đối với người Việt Nam, những người có Bảo hiểm y tế thì sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí trị bệnh. Người không tham gia bảo hiểm y tế sẽ được ngân sách nhà nước chi trả.

Không chỉ riêng Việt Nam mà một số quốc gia đã thông báo Chính sách thu phí điều trị Covid-19 đối với người nước ngoài. Tại Singapore, người nước ngoài sẽ phải trả 6.000-8.000SGD (4.300-5.800USD hoặc 100-135 triệu đồng) để điều trị Covid-19. Họ sẽ được miễn phí xét nghiệm ban đầu. Còn tại Mỹ, người dân sẽ phải tự trả chi phí điều trị Covid-19.

Đối với diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục ngăn chặn mạnh mẽ, quyết liệt hơn các nguồn lây, chống lây lan ra cộng đồng.

Tính đến thời điểm 17h30 ngày 13/3/2020, Việt Nam đã ghi nhận 45 ca Covid-19 trong đó có 16 ca đã điều trị khỏi. Các ca nhiễm gồm: Vĩnh Phúc (11 trường hợp), Bình Thuận (9), Hà Nội (5), TP.HCM (5), Quảng Ninh (4), Đà Nẵng (3), Quảng Nam (2), Lào Cai (2), Khánh Hòa (1), Thanh Hóa (1), Ninh Bình (1), Huế (1).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news