Tin mới

Tin bão mới nhất: Bão số 7 vào Biển Đông

Thứ tư, 04/12/2019, 08:58 (GMT+7)

Bão Kammuri đã vượt qua miền Trung Philippines và đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 7 năm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay dự báo trong vòng 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16h ngày 4/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông Bắc.

Dự báo sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh nhất cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Bão số 7 đã vào biển Đông. Ảnh: Internet

Trong vòng từ 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 10-15km. Đến 16h ngày 5/12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong vòng từ 48 đến 72h tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 6/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của Không khí lạnh tăng cường nên chiều nay đến 6/12, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực phía tây của nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news