Tin mới

Tin tức bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng hôm nay ngày 10/7/2019

Thứ tư, 10/07/2019, 08:32 (GMT+7)

Cập nhật tin tức bản tin thời sự buổi sáng mới nhất, nóng nhất trong ngày 10/7/2019: CSGT bị xe máy hất lên cao đã hồi tỉnh.

CSGT bị xe máy hất lên cao đã hồi tỉnh: Theo thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, đến 17h ngày 9/7, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý đã qua cơn nguy kịch, hiện được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực ngoại, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Trước đó, Tổ Cảnh sát giao thông CAH An Lão (TP Hải Phòng) làm nhiệm vụ trên Tỉnh lộ 354 qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, H. An Lão, Hải Phòng. Lúc này, Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, H. An Lão) chạy xe máy Air Blade theo hướng Tiên Lãng - Kiến An với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Tới khu vực đường cong nơi Tổ công tác đứng chốt, Đỗ Văn Thắng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà cố ý lái xe tông thẳng vào Thượng úy Nguyễn Trọng Quý.

Ôtô 7 chỗ tông xe đạp điện ở Hà Tĩnh, 3 em nhỏ tử vong thuơng tâm: Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h15 cùng ngày, 3 em nhỏ gồm: Trần Gia Huy (4 tuổi), Nguyễn Thị Hiền (12 tuổi) và Nguyễn Thị Dung (12 tuổi), đều ở xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, đi xe đạp điện di chuyển theo hướng từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Nam. Khi đến địa phận xã Cẩm Huy, chiếc xe đạp điện bất ngờ va chạm với xe ôtô 7 chỗ mang BKS 30E-41382 đi cùng chiều do tài xế Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1986, trú ở Hà Nội) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến 3 em nhỏ đi trên xe đạp điện bị bay xuống mương, tử vong tại chỗ do bị thương nặng. Còn xe đạp điện bị xe ôtô kéo lê hơn 40m, bị hư hỏng hoàn toàn.

Bộ Quốc phòng thông tin vụ thiếu uý biên phòng bắn đồng đội ở Long An: Chiều 9/7, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo quý II năm 2019. Tại cuộc họp báo, trả lời báo chí liên quan tới vụ việc của thiếu úy Tạ Quang Đạt (dùng súng bắn tử vong 1 đồng đội và khiến 3 người khác, trong đó có 2 đồng đội và 1 người dân bị thương, xảy ra tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Long An ngày 15/6) vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) cho biết, đây là một vụ việc rất đau lòng trong quân đội. Theo kết luận điều tra trưa 15/6, quân nhân Đạt tự ý bỏ ra ngoài uống rượu, khi về đơn vị có nhắc nhở thì quân nhân này không làm chủ được bản thân, bị kích động thần kinh, dẫn đến sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, gây ra vụ việc ngày 15/6 khiến 1 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Phát ngôn gây phẫn nộ của người chồng Hàn đánh vợ Việt gãy xương: Trả lời báo chí trước khi trình diện trước tòa hôm 8/7, nghi phạm họ Kim, 36 tuổi nói: "Tôi dần trở nên nóng nảy do mình và vợ bất đồng ngôn ngữ dẫn tới suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ những người đàn ông khác cũng thế". Anh ta cho rằng khi tòa án xét xử cần cân nhắc hoàn cảnh đã nói ở trên. Vụ bạo hành gây chấn động Hàn Quốc và Việt Nam xảy ra hôm 4/7 tại nhà riêng của cặp vợ chồng ở Yeongam, tỉnh Jeollanam-do. Theo tường trình, do bất đồng ngôn ngữ, Kim đã đánh vợ suốt nhiều giờ trước mặt con nhỏ khiến nạn nhân bị gãy xương sườn, phải lưu viện 4 tháng để hồi phục.

Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, hôm nay vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-120mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ). Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to kèm rải rác có dông, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Truy tố 8 bị can vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: Theo quyết định do ông Trần Quốc Tuấn, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Sơn La, ký thì 8 bị can bị khởi tố gồm: Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La; Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Sơn La; Đặng Hữu Thủy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu; Cầm Thị Bun Sọn, Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT Sơn La; Lò Văn Huynh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Sơn La; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Sơn La; Đỗ Khắc Hưng, nguyên trung tá và Đinh Hải Sơn, nguyên thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La.

VFF đặt mục tiêu chưa từng có với ĐT Việt Nam và HLV Park Hang Seo: Trong một phát biểu mới đây nhất, Phó chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã có những tiết lộ rất bất ngờ về mục tiêu của ĐT Việt Nam trong thời gian tới. Ông nói: "Đây là thời điểm thuận lợi của bóng đá Việt Nam khi nhận được sự quan tâm lớn từ NHM, doanh nghiệp và đặc biệt là các vị lãnh đạo nhà nước. VFF đã có những kế hoạch và sự hợp tác để mang lại điều kiện cần thiết cho ĐTQG và các đội tuyển trẻ. World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ sẽ tăng số đội từ 32 lên 48. Đó là cơ hội rất lớn cho ĐT Việt Nam và các đội tuyển Đông Nam Á có thể giành vé tham dự. Dù biết cơ hội rất khó khăn nhưng chúng ta phải nỗ lực hết khả năng. Do đó, chúng tôi đặc biệt đầu tư cho lứa U18 Việt Nam để hướng đến World Cup 2026".

Sơn Tùng đứng trước nguy cơ bị soán ngôi vì tuyên bố của người này: Mới đây, Jack đã tuyên bố sẽ trở lại với dự án “Sóng gió” kết hợp cùng nhà sản xuất K-ICM. Đây được xem là dự án khủng và được đầu tư lớn cảu Jack và là đối thủ đáng gờm nhăm nhe soán ngôi của Sơn Tùng M-TP. Trên thực tế, Jack hiện đang là ca sĩ sở hữu 2 MV cán mốc 100 triệu lượt xem trên Youtube nhanh nhất VPOP từ trước đến nay

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news