Tin mới

Tin tức giáo dục 24h nóng nhất, HOT nhất hôm nay

Thứ năm, 21/03/2019, 14:03 (GMT+7)

Bộ GD dự kiến lịch thi THPT Quốc gia 2019; Vợ Giám đốc Sở giáo dục TPHCM đi nước ngoài sai quy định; An Giang rút kinh nghiệm vụ cấm ca khúc "Mẹ tôi"...là một trong nhữ

Bộ GD dự kiến lịch thi THPT Quốc gia 2019; Vợ Giám đốc Sở giáo dục TPHCM đi nước ngoài sai quy định; An Giang rút kinh nghiệm vụ cấm ca khúc "Mẹ tôi"...là một trong những tin tức giáo dục 24h nóng nhất, HOT nhất hôm nay 21/3/2019.

1. Bộ GD dự kiến lịch thi THPT Quốc gia 2019

Vnexpress đưa tin cho hay ngày 20/3, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019

Theo đại diện Bộ giáo dục, dự kiến lịch thi THPT quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 24/6 đến hết ngày 27/6.

Các thí sinh sẽ làm ba bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và hai bài tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân).

Bộ GT&ĐT đã đưa ra dự kiến lịch thi THPT Quốc gia 2019. Ảnh: Internet

2. Vợ giám đốc Sở giáo dục TPHCM đi nước ngoài trái quy định

Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho hay bà Nguyễn Thị Yến Trinh - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là vợ của ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM mới đây được cử tham dự bồi dưỡng ở nước ngoài trái với quy định.

Cụ thể, theo báo cáo của thanh tra TPHCM, bà Nguyễn Thị Yến Trinh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là vợ của ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM được cử tham dự bồi dưỡng ở nước ngoài trái quy định.

Qua kết quả xác minh, Thanh tra TP đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP giao giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định cụ thể trách nhiệm của các cá nhân tham mưu, trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo sở có liên quan đến việc cử thành viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý và nâng cao chất lượng trường công tại Đức năm 2018.

3. An Giang "rút kinh nghiệm" vụ bất ngờ cấm biểu diễn "Mẹ tôi", "Đấy nước lời ru"

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay mới đây, những người dự thi ca múa nhạc ngành giáo dục tỉnh An Giang khá bức xúc khi không được biểu diễn ca khúc  'Đất nước lời ru', 'Mẹ tôi', 'Giấc mơ cánh cò'...

Cụ thể, trước hội thi Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang ra thông báo cấm biểu diễn một số ca khúc như Mẹ tôi (tác giả Trần Tiến), Đất nước lời ru (tác giả Văn Thành Nho), Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long (tác giả Huỳnh Thơ)...

Quyết định này khiến nhiều đơn vị, cá nhân tham gia khá thất vọng.

Vụ việc này cũng gây ra nhiều dư luận không tốt từ phía các học sinh và phụ huynh tham gia cuộc thi.

Sở GD&ĐT An Giang mới đây đã ra văn bản giải thích về thông báo số 19/TB-SGDĐT. Sở này cho biết đã yêu cầu ban tổ chức hội thi giải trình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news