Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bác đơn khởi kiện của bà Phạm Thị Yến, Không chấp hành đo nồng độ cồn còn hành hung CSGT

Thứ hai, 05/04/2021, 17:57 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Bác đơn khởi kiện của bà Phạm Thị Yến; Không chấp hành đo nồng độ cồn còn hành hung CSGT....

Không chấp hành đo nồng độ cồn còn hành hung CSGT

Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tổ chức điều tra xử lý hai người đàn ông có hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ và chống đối lực lượng CSGT giao thông đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, tối 3/4, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Krông Pắk thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc tuần tra, CSGT phát hiện xe máy biển kiểm soát 47M1 - 786.73, do một người đàn ông điều khiển chở theo một người khác không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra.

Tin tức pháp luật 24h: Không chấp hành đo nồng độ cồn còn hành hung CSGT. Ảnh cắt từ clip
Tin tức pháp luật 24h: Không chấp hành đo nồng độ cồn còn hành hung CSGT. Ảnh cắt từ clip

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện cả hai người trên xe có nhiều hơi men, nên yêu cầu đo nồng độ cồn. Thay vì chấp hành, người điều khiển phương tiện đã để lại xe rồi bỏ đi. Người ngồi sau định lấy xe máy bỏ đi nên bị CSGT ngăn lại. Người này đã quay lại tấn công khiến một CSGT bị thương ở tay và mặt. Trong lúc lộn xộn, chiếc xe máy "biến mất".

Ngay sau đó, Công an huyện Krông Pắk đã tăng cường lực lượng đưa người đàn ông tấn công CSGT về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, người này khai tên là Nguyễn Đình Đ. (cán bộ đang công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk), còn người điều khiển phương tiện bỏ đi là Lê Ngọc Th., trú xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Bác đơn khởi kiện của bà Phạm Thị Yến liên quan tới việc cúng bái tại chùa Ba Vàng

Hôm nay (4/5), Tòa án Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử vụ bà Phạm Thị Yến đâm đơn kiện UBND phường Quang Trung (thành phố Uông Bí) về việc đề nghị hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND phường Quang Trung đối với cá nhân bà Yến liên quan đến việc cúng "oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng.

Căn cứ tài liệu, hồ sơ, TAND thành phố Uông Bí đã quyết định bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Yến.

Tin tức pháp luật 24h: Bác đơn khởi kiện của bà Phạm Thị Yến. Ảnh Trí thức trẻ
Tin tức pháp luật 24h: Bác đơn khởi kiện của bà Phạm Thị Yến. Ảnh Trí thức trẻ

Liên quan đến sự việc “cúng oan gia trái chủ” gây bức xúc trong dư luận xảy ra tại chùa Ba Vàng, ngày 26/3/2019, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, ông Nguyễn Phúc Quảng, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Yến (SN 1970, cư trú tại tổ 2b, khu 1, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long) do hành vi lợi dụng hoạt động “thỉnh vong, gọi hồn”, vi phạm nếp sống văn hóa.

Theo đó, bà Yến bị phạt số tiền là 5 triệu đồng. Mức xử phạt này đã áp dụng tình tiết tăng nặng do bà Yến đã vi phạm nhiều lần.

Nam thanh niên ở Huế bị bắt cóc vì thiếu nợ

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1994); Võ Đình Sơn (SN 1994); Lê Nhật Hoàng (SN 1997, cùng trú tại TP Huế) và Nguyễn Thiện Đạt (SN 1998, trú huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) để điều tra hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết, rạng sáng ngày 28/3, Phan Nhật Thành (SN 1987, trú phường An Tây, TP Huế) đến quán cà phê số 81 đường Cao Xuân Dục, phường Vỹ Dạ do Long làm chủ để đánh bạc bằng hình thức tài xỉu qua mạng.

Tin tức pháp luật 24h: Nam thanh niên ở Huế bị bắt cóc vì thiếu nợ. Ảnh Vietnamnet
Tin tức pháp luật 24h: Nam thanh niên ở Huế bị bắt cóc vì thiếu nợ. Ảnh Vietnamnet

Tại đây, Thành thua hơn 12 triệu đồng nhưng không có tiền nên xin đi mượn để trả thì được Đạt và Sơn (là nhân viên của quán – PV) dẫn đi.

Sau khi đi nhiều nơi mượn tiền nhưng không có, Long yêu cầu Đạt và Sơn dẫn Thành trở lại quán cà phê. 

Tại quán cà phê, Long yêu cầu Thành gọi người nhà mang tiền đến trả nợ đồng thời các đối tượng đánh đập Thành.

Đến 6h sáng cùng ngày, người nhà Thành mang 4,5 triệu đồng và 1 xe mô tô Exciter đến giao nộp cho Long thì Thành được cho về.

Sau khi đưa Thành đến bệnh viện cấp cứu, người thân của Thành làm đơn trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Điều tra vụ hoả hoạn thiêu rụi 2ha hồ tiêu và điều của nông dân

Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 2ha tiêu và điều của người dân xã Ia Boòng bị thiêu rụi.

Tin tức pháp luật 24h: Điều tra vụ hoả hoạn thiêu rụi 2ha hồ tiêu và điều của nông dân. Ảnh VOV
Tin tức pháp luật 24h: Điều tra vụ hoả hoạn thiêu rụi 2ha hồ tiêu và điều của nông dân. Ảnh VOV

Cụ thể, khoảng 15h chiều 3/4, người dân phát hiện đám cháy tại khu vực nương rẫy ở làng Khơ (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) nên đã trình báo Công an xã Ia Boòng. Khi lực lượng Công an đến nơi thì vụ cháy đã lan rộng trong khu vực hơn 2ha rẫy của 3 gia đình.

Cụ thể, gia đình ông Nguyễn Văn Minh có 300 trụ hồ tiêu trồng năm 2014; 100 cây điều, 50 cây mít Thái cùng trồng năm 2018; 30 cây bơ và 10 cây sầu riêng cùng trồng năm 2017 bị ngọn lửa thiêu rụi. Gia đình anh An Viết Nguyên bị thiệt hại 300 cây điều trồng năm 2017; gia đình anh An Viết Hưng bị thiệt hại 500 cây điều trồng năm 2017.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news