Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bắt đối tượng trốn truy nã, Bắt đối tượng phóng hỏa nhà dân

Thứ năm, 09/09/2021, 17:20 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Đối tượng giết người sa lưới sau hơn 4 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt; Xử lý 2 đối tượng vận chuyển hơn 2000 gói thuốc lá nhập lậu...

Đối tượng giết người sa lưới sau hơn 4 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt

Trưa 9/9, Công an quận Đống Đa cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Lê Quang Tiến (SN 1994, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) cho Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hàng Bột (quận Đống Đa) phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn. Quá trình xác minh, Công an phường Hàng Bột đã làm rõ đây chính là đối tượng truy nã đặc biệt Lê Quang Tiến (SN 1994, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội).

Tin tức pháp luật 24h: Bắt đối tượng trốn truy nã, Bắt đối tượng phóng hỏa nhà dân - Ảnh 1

Tiết lộ bất ngờ từ cơ quan thuế về công ty của "đại gia" lan đột biến vừa bị bắt. Theo hồ sơ, Tiến bị Công an Hà Nội truy nã về tội ''giết người'' theo quyết định số 40 ngày 08/8/2017.

Khoảng 10h ngày 3/9, Công an phường Hàng Bột đã tiến hành bắt giữ Lê Quang Tiến.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận đang trốn truy nã với tội danh như trên.

Hiện Công an quận Đống Đa đã bàn giao đối tượng Tiến cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chủ tiệm photocopy làm giả giấy đi đường, chứng nhận tiêm vaccine

Ngày 9/9, đại diện Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ cơ sở photocopy làm giả các giấy tờ đi đường, giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng Covid-19 để bán.

Trước đó, chiều 8/9, Công an phường Bình Đa (TP Biên Hòa) kiểm tra cơ sở photocopy Công Vi do ông Nguyễn Xuân Phẩm làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong tiệm photocopy này có 135 giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 có in hình dấu mộc đỏ của Trạm y tế phường Bình Đa; 3 tờ giấy đi đường của Công an TP Biên Hòa đã in tên người được cấp nhưng chưa có dấu mộc và chữ ký; 3 tờ giấy đi đường chưa có nội dung và có hình mộc dấu của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và chữ ký, tên của ông Nguyễn Văn Phục (Phó Trưởng phòng).

Tiếp tục kiểm tra dữ liệu máy tính của ông Phẩm, phát hiện trong máy có nhiều file mẫu giấy đi đường của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hoà, tất cả đều có dấu hiệu làm giả.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Phẩm thừa nhận các giấy tờ trên do ông này làm giả với mục đích bán lại cho người tìm mua để đi qua các chốt kiểm dịch trên địa bàn.

Xử lý 2 đối tượng vận chuyển hơn 2000 gói thuốc lá nhập lậu

Ngày 9/9, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng bất chấp dịch bệnh vận chuyển hàng nghìn gói thuốc lá nhập lậu.

Tin tức pháp luật 24h: Bắt đối tượng trốn truy nã, Bắt đối tượng phóng hỏa nhà dân - Ảnh 2

Vào lúc gần 6h ngày 8/9, trên tuyến đường nông thôn thuộc ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển 2 xe gắn máy chở theo nhiều bao tải có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.       

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Qua điều tra ban đầu, 2 đối tượng có tên là Võ Hồng Quân (SN 1985) ngụ ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè ) điều khiển xe mô tô 2 bánh vận chuyển hơn 1.100 gói thuốc lá điếu hiệu JET và SCOTT; Võ Hồng Sơn (SN 1989) ngụ ấp An Hòa – xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè) điều khiển xe mô tô 2 bánh vận chuyển hơn 1.300 gói thuốc lá điếu hiệu JET và SCOTT.     

Công an huyện Cái Bè khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng này tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.200 gói thuốc lá điếu nhập lậu hiệu như trên. Công an đã bắt giữ 2 đối tượng để mở rộng điều tra và xử lý theo các quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng khóa trái cửa nhà dân rồi phóng hỏa giết người

Ngày 9/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1971, cư trú ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Dũng là thủ phạm đã dùng xăng phóng hỏa giết người xảy ra tại khu vực tại tổ 11 (khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) vào rạng sáng ngày 5/9.

Tin tức pháp luật 24h: Bắt đối tượng trốn truy nã, Bắt đối tượng phóng hỏa nhà dân - Ảnh 3

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 5/9, trong lúc bà Võ Thị N. (SN 1972, trú tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B) cùng con gái là Bùi Thị Diễm M. (SN 1997) và cháu ngoại Cao Quốc T. (SN 2016 - con của chị M.) đang ngủ thì phát hiện căn nhà bị bốc cháy phía trước.  

Chị M. chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài. Hoảng sợ, bà N. nhảy từ tầng 1 phía sau nhà xuống đất dẫn đến bị thương, còn chị M. và cháu T. kẹt lại trong nhà.

Lúc này, nghe thấy tiếng hô hoán, người dân xung quanh phát hiện cùng nhau dập lửa và dùng búa phá khóa đồng thời sử dụng thang đưa mẹ con chị M. ra ngoài an toàn.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều chai nhựa bị cháy có chứa xăng cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news