Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bùi Văn Công phản cung khiến hàng trăm người dự toà bức xúc

Thứ sáu, 27/12/2019, 14:29 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Bùi Văn Công phản cung khiến hàng trăm người dự toà bức xúc; Nghi phạm Hàn Quốc sát hại cả gia đình đồng hương ở Sài Gòn dự định sẽ sang Việt Nam làm nha sĩ...

Bùi Văn Công phản cung khiến hàng trăm người dự toà bức xúc

Bùi Văn Công đứng trước bục khai báo trong phiên xét xử chiều 26/12, bị cáo nói mình vô tội và bị oan.

Tại toà, Công khai có mâu thuẫn với Lương Văn Hùng vì thanh niên này đã ăn trộm gà, điện thoại vào trước tết.

Sau đó, trả lời các câu hỏi của viện kiểm sát, Bùi Văn Công vẫn một mực chối tội và nói mình bị oan, có người hãm hại, thời gian bị tạm giam bị ép cung nhục hình.

"Bị cáo giữ tính mạng đến ngày hôm nay ra phiên toà cho công minh để nhân dân và gia đình bị cáo biết...", Công nói.

Sau phần trả lời của Công, Chủ toạ phiên toà yêu cầu bị cáo Lường Văn Lả khai tóm tắt lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong đó có những hành vi phạm tội cụ thể của Bùi Văn Công.

Lường Văn Lả vừa kết thúc lời khai, Công đứng dậy nói những lời khai này là hoàn toàn không đúng sự thật.

Công lí giải về vết máu của nữ sinh Cao Mỹ Duyên trên xe của mình là do có người muốn đẩy hắn vào tù để chiếm đoạt mảnh đất nhà em gái hắn đã mua 1,3 tỷ.

Công cũng khẳng định đến ngày nay kẻ chủ mưu còn đang nhởn nhơ ngoài xã hội.

Khi viện kiểm sát đưa ra các bằng chứng chưng minh hành vi phạm tội của Công đặc biệt là trong quá trình thực nghiệm điều tra, việc bị cáo thực nghiệm hiện trường trùng hợp với diễn biến vụ án thì anh ta vẫn một mực khẳng định mình bị oan, vô tội.

Thậm chí khi chủ toạ phiên toà đặt câu hỏi có suy nghĩ gì về lời khai trong phiên xét xử ngày hôm nay không? Công thản nhiên đáp: Bị cáo áy náy là có người đã bôi máu của nạn nhân Duyên vào xe ô tô để đẩy bị cáo vào tù và diệt kinh tế của em gái.

Sau những lời phản cung của Bùi Văn Công, hàng trăm người dân đứng ngồi dưới theo dõi phiên toà cảm thấy vô cùng bức xúc.

Nghi phạm Hàn Quốc sát hại cả gia đình đồng hương ở Sài Gòn dự định sẽ sang Việt Nam làm nha sĩ

Ngày 27/12, Công an TPHCM đang giữ nghi phạm Lee HyeongWon (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là người đã sát hại cả gia đình Hàn Quốc để cướp tài sản, đốt xe ô tô phi tang gây xôn xao dư luận.

Phía công an đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án mạng. Cụ thể, trước khi gây án, nghi phạm Lee HyeongWon học tập ở 1 trường nha khoa ở Philippines. Sau khi tốt nghiệp, nghi phạm không thể lấy chứng chỉ hành nghề nha sĩ. Sau đó, Lee HyeongWon nhập cảnh từ Phippines vào Việt Nam thuê phòng trọ sống ở quận 1, TPHCM.

Trong quá trình này, Lee HyeongWon làm việc cho quán bar và tiếp tục thi lấy bằng chứng chỉ nha sĩ tại TPHCM. Do không có nhiều tiền nên Lee HyeongWon sống chung với một số người khác để học tập, lấy bằng nha sĩ tại TPHCM.

Theo khai báo của Lee HyeongWon thì mục đích sát hại cả gia đình bà Jung Young Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là cướp tài sản. Lee HyeongWon sang Việt Nam từ khoảng 4 năm trước đây và thường lưu trú ở quận 1, TPHCM.

Lee HyeongWon khai có quen biết với gia đình bà Jung Young Sook thông qua cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đề nghị tử hình 6 bị cáo vụ sát hại nữ sinh giao gà

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của các bị cáo là trái pháp luật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, tính mạng, tài sản của người khác, xâm phạm Chính sách độc quyền quản lý của nhà nước về các chất ma túy, xâm phạm hoạt động tư pháp, do đó cần phải xử lý nghiêm.

Sau khi phân tích vai trò và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo như sau:

Bị cáo Vì Văn Toán - Tử hình về tội Giết người; 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt. Tổng hợp hình phạt: Tử hình.

Bị cáo Bùi Văn Công bị đề nghị Tử hình tội Giết người; 14-15 năm tù về tội Hiếp dâm; 11-12 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài; 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 124 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt: Tử hình.

Vương Văn Hùng - Tử hình về tội Giết người; 9-10 năm tù về tội Hiếp dâm; 11-12 năm tù về tội tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt: Tử hình.

Phạm Văn Nhiệm bị đề nghị Tử hình về tội Giết người; 12-13 năm tù về tội Hiếp dâm; 7-8 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt: Tử hình.

Lường Văn Hùng bị đề nghị Tử hình về tội Giết người; 14-15 năm tù về tội Hiếp dâm; và 7-8 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt: Tử hình.

Lường Văn Lả bị đề nghị Tử hình về tội Giết người; 14-15 năm tù về tội Hiếp dâm; 7-8 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 169 BLHS. Tổng hợp hình phạt: Tử hình.

Bị cáo Phạm Văn Dũng bị đề nghị 9-10 năm tù về tội Hiếp dâm theo khoản 2 Điều 141 Bộ luật hình sự (BLHS).

Bị cáo Cầm Văn Chương bị đề nghị 8-9 năm tù về tội Hiếp dâm theo khoản 2 Điều 141 BLHS.

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm theo khoản 1 Điều 390 BLHS.

Đang vận chuyển két sắt trộm được thì bị bắt

Lúc 13h30’ ngày 26/12, với sự phối hợp của người dân, Công an thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã vây bắt 3 đối tượng đang vận chuyển một két sắt trên đường.

Trước đó, phát hiện các đối tượng vận chuyển két sắt có dấu hiệu không bình thường, người dân đã báo cơ quan công an sở tại.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận vừa thực hiện trộm két sắt tại một hộ dân ở thị trấn Lương Sơn, đang tìm vị trí thích hợp để phá két lấy tài sản bên trong.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm Đỗ Anh Phước (SN 1995), Phạm Lê Trí Vũ (SN 1998) và Nguyễn Văn Vuông (SN 1993), cả 3 cùng trú tại Bắc Bình, Bình Thuận.

Công an thị trấn Lương Sơn thông báo ai là chủ tài sản đến trụ sở đơn vị, làm thủ tục nhận lại tài sản.

Mẹ "bỉm sữa" môi giới mại dâm giá 4 triệu đồng/lượt

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý Trương Huyền Trân (SN 1998, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, Trân được xác định đã bố trí 2 cô gái "chân dài" cho hai người đàn ông "vui vẻ" với giá 8 triệu đồng. Hai vị khách còn "bo" thêm cho Trân 1 triệu đồng.

Chiều 17/12, khi hai vị khách đang vui vẻ với "chân dài" Trân giới thiệu tại một nhà nghỉ trên phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa thì bị Công an quận Đống Đa bắt quả tang.

Do Huyền đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên Cơ quan công an cho tại ngoại, tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news