Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: CA truy tìm nghi phạm sinh năm 1987 nổ súng 'hoa cải', Dùng clip nóng tống tiền

Thứ tư, 25/11/2020, 13:59 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: CA truy tìm nghi phạm sinh năm 1987 nổ súng 'hoa cải'; Thanh niên lấy trộm clip "nóng" trên điện thoại bạn rồi tống tiền người yêu bạn...

CA truy tìm nghi phạm sinh năm 1987 nổ súng 'hoa cải'

Sáng nay, 25/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại (1987, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự.

Báo Thanh Niên cho hay, hiện Công an tỉnh Thái Bình đang truy bắt nghi phạm Bùi Xuân Đại. Bên cạnh đó, một số người liên quan đến vụ án cũng đã được cơ quan công an triệu tập để phục vụ điều tra.

Bùi Xuân Đại (tên gọi khác là Đạt) được xác định là nghi phạm đã gây ra vụ nổ súng "hoa cải" tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vào tối 23/11 vừa qua khiến anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) trọng thương.

Theo một số nhân chứng kể lại, khoảng 20h30 ngày 23/11, khi anh Bùi Huy Hoàng vừa bước từ xe ô tô con của gia đình xuống quán nước vỉa hè gần khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê (đoạn km13 + 250, thuộc đường 39B qua địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) thì bất ngờ bị 1 đối tượng mở cửa xe khách (chưa rõ biển số, mang logo của nhà xe Đức Thịnh chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) dùng súng "hoa cải" bắn thẳng vào người.

Ngay sau khi nổ súng, đối tượng lập tức rời đi. Anh Hoàng được người dân hô hoán báo gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng đa chấn thương, tập trung ở vùng cổ, vai trái và phía trên ngực trái, mất nhiều máu.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xác định đây là mâu thuẫn cá nhân giữa nhân viên của 2 nhà xe chứ không liên quan đến băng ổ nhóm tội phạm, xã hội đen.

Thanh niên lấy trộm clip "nóng" trên điện thoại bạn rồi tống tiền người yêu bạn

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã điều tra, làm rõ và ra Quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1999, trú tại thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do có quen biết với anh D. ở huyện Việt Yên, hiện đang có quan hệ tình cảm với chị N.

Biết trong máy điện thoại của anh D. có nhiều video nhạy cảm của chị N. nên Hùng đã mượn điện thoại của anh D. rồi gửi các video, hình ảnh trên vào máy điện thoại của mình lưu giữ lại.

Tiếp đó, Hùng lập tài khoản Facebook lấy tên "Hoan Luu" rồi nhắn tin cho chị N. và đe dọa nếu không chuyển số tiền 30 triệu đồng thì sẽ đăng tải các video nhạy cảm đó lên mạng xã hội.

Do lo sợ, chị N. đã 2 lần chuyển cho Hùng với tổng số tiền là 5 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản ví điện tử Momo.

Kẻ trộm bịt mặt phá cây ATM ở Bình Dương để lấy tiền

Chiều 24/11, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang trích xuất camera an ninh để truy bắt một người đàn ông phá cây ATM của ngân hàng Agribank ở phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một).

Theo đó, rạng sáng ngày 24/11, trong lúc đang trực, bảo vệ nghe tiếng chuông báo động nên đi kiểm tra thì thấy một người đàn ông bịt mặt đang phá cây ATM của ngân hàng Agribank (thuộc đường D27, khu phố 1, phường Hòa Phú).

Khi thấy bảo vệ, người này vội bỏ chạy và bỏ lại chiếc máy cắt sắt.

Tại hiện trường, cây ATM của ngân hàng Agribank bị phá hư hỏng, còn tiền chưa bị lấy đi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời, trích xuất camera an ninh để truy tìm kẻ trộm.

Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bắt giữ tàu chở gần 1000 tấn than không rõ nguồn gốc

Từ thông tin của quần chúng nhân dân cho biết tại vùng biển luồng Hòn Gai - Quảng Yên đoạn qua phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện tàu vỏ thép biển kiểm soát HP - 4721 công suất máy 580CV do Trần Văn Dũng  (SN 1976) trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương điều khiển.

Trần Văn Dũng khai nhận, toàn bộ số than bùn trên là hàng chở thuê cho một người (chưa rõ tuổi, địa chỉ cụ thể) từ khu vực cây xăng cột 8 thuộc phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra anh Dũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến số than bùn trên.

Phòng Cảnh sát đường thủy đã lập biên bản tạm giữ tàu HP – 4721 và toàn bộ số hàng hóa trên xác minh làm rõ xử lý theo quy định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news