Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Công an phối hợp người dân bắt giữ nam shipper cướp điện thoại trên phố Hà Nội

Chủ nhật, 26/12/2021, 16:34 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Công an phối hợp người dân bắt giữ nam shipper cướp điện thoại trên phố Hà Nội; Bắt tạm giam 12 đối tượng ghi số đề, giao dịch hơn 300 tỷ đồng một năm...

Công an phối hợp người dân bắt giữ nam shipper cướp điện thoại trên phố Hà Nội

Ngày 26/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Ba Đình đang tạm giữ hình sự Phạm Viết Ngân (SN 2002, trú tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo cơ quan công an, khoảng 18h30, ngày 21/12, tổ công tác của Công an phường Liễu Giai (quận Ba Đình) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi đến ngách 189/80 Hoàng Hoa Thám, tổ công tác nghe thấy tiếng tri hô của người phụ nữ "cướp, cướp".

Tin tức pháp luật 24h: Công an phối hợp người dân bắt giữ nam shipper cướp điện thoại trên phố Hà Nội - Ảnh 1

Ngay lập tức, tổ công tác của Công an phường Liễu Giai phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ tên cướp là Phạm Viết Ngân. Sau đó, tổ công tác đưa Ngân cùng tang vật về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận đang làm shipper và thực hiện vụ cướp trên đường đi giao hàng cho khách.

Khoảng 18h ngày 21/12, Ngân nhận đi giao hàng từ ngõ 267 Hoàng Hoa Thám đến đường Lạc Long Quân.

Khi Ngân đi đến trước cửa đình Vĩnh Khánh ngõ 267 Hoàng Hoa Thám tìm người đặt hàng thì thấy 1 người phụ nữ đang ngồi trên xe máy Honda vision tay cầm chiếc điện thoại di động hiệu iPhone XS Max.

Ngân đã giật chiếc điện thoại rồi phóng xe bỏ chạy vào ngõ nhỏ gần đó thì bị Công an phường Liễu Giai phối hợp cùng người dân bắt giữ.

Bắt tạm giam 12 đối tượng ghi số đề, giao dịch hơn 300 tỷ đồng một năm

Sáng 25/12, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam 12 đối tượng trong một đường dây ghi số đề quy mô rất lớn với tổng số tiền giao dịch trong 1 năm hơn 300 tỷ đồng.

Trước đó, sau một thời gian dài kiên trì điều tra, được sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk, các tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột đã đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Đối tượng cầm đầu đường dây số đề này là Nguyễn Vũ Đức Quang (30 tuổi) và Võ Thanh Bình (31 tuổi, cùng trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột).

Tin tức pháp luật 24h: Công an phối hợp người dân bắt giữ nam shipper cướp điện thoại trên phố Hà Nội - Ảnh 2

Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ trên 100 triệu đồng tiền mặt, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, đường dây số đề này có khoảng 100 người tham gia, giao dịch 1 ngày trên 1 tỷ đồng. Đường dây này đã hoạt động được khoảng 1 năm nay với tổng số tiền giao dịch trên 300 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại, zalo, Facebook, Viber, Telegram. Khi giao nhận tiền, các đối tượng không nhận tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản. Bên cạnh đó, trong đường dây có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề, người chịu trách nhiệm thu chi giao nhận tiền. Sau mỗi ngày, tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch.

Đặc biệt, để đối phó với Công an, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề. Thậm chí, các đối tượng còn đến TP Nha Trang thuê nhà nghỉ để hoạt động.

Trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội danh thứ 6

Tối 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “ Rửa tiền”.

Từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Tin tức pháp luật 24h: Công an phối hợp người dân bắt giữ nam shipper cướp điện thoại trên phố Hà Nội - Ảnh 3

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang) số tiền trên 3 tỷ đồng (tiền do phạm tội có được).

Như vậy, đến nay, bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về 6 tội danh.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news