Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Đập bể màn hình máy ATM vì không nhận thẻ, 'Tú bà' bị truy nã vì trốn thi hành án sa lưới

Thứ sáu, 23/07/2021, 17:35 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Đập bể màn hình máy ATM vì không nhận thẻ; 'Tú bà' bị truy nã vì trốn thi hành án sa lưới; Chân dung đối tượng nguy hiểm có lệnh truy nã quốc tế vừa bị công an bắt "nóng"...

Đập bể màn hình máy ATM vì không nhận thẻ

Chiều 22/7, Công an TP Long Xuyên (An Giang) tạm giữ Nguyễn Ngọc Tình (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi đập phá trụ ATM.

Theo lời khai ban đầu, 3 ngày trước, Tình đến trụ ATM trên đường Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) để kiểm tra tài khoản cá nhân.Tuy nhiên, khi đưa thẻ ATM vào máy thì Tình bị máy trả thẻ lại. Sau nhiều lần thực hiện kiểm tra, cả 2 máy ATM đều không tiếp nhận thẻ nên Tình bỏ đi về nhà.

Đập bể màn hình máy ATM vì không nhận thẻ. Ảnh VTC News
Đập bể màn hình máy ATM vì không nhận thẻ. Ảnh VTC News

Đến khoảng 8h30 phút ngày 22/7, Tình nhớ lại việc máy ATM không nhận thẻ nên bực tức. Tình nhặt một cục đá rồi đến trụ ATM nói trên, đập vỡ màn hình của 2 máy ATM.

Tình vừa lên xe máy định bỏ chạy thì bị lực lượng bảo vệ của ngân hàng bắt giữ và bàn giao cho công an. Qua test nhanh, Tình dương tính với chất ma túy đá.

Chân dung đối tượng nguy hiểm có lệnh truy nã quốc tế vừa bị công an bắt "nóng"

Theo hồ sơ truy nã của Interpol, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 1/2018, đối tượng Kim Jongsoo đã làm giả hồ sơ để giúp nhiều người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội vừa hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Chân dung đối tượng nguy hiểm có lệnh truy nã quốc tế vừa bị công an bắt 'nóng'. Ảnh Trí thức trẻ
Chân dung đối tượng nguy hiểm có lệnh truy nã quốc tế vừa bị công an bắt "nóng". Ảnh Trí thức trẻ

Trước đó, quá trình kiểm tra rà soát địa bàn, Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông phát hiện một người đàn ông nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kết quả xác minh, đối tượng tên là Kim Jongsoo, quốc tịch Hà Quốc, đang bị Cảnh sát Hàn Quốc phát lệnh truy nã quốc tế về tội danh "Tổ chức nhập cư trái phép".

Ngày 17/7, Công an quận Hà Đông đã tiến hành bắt giữ Kim Jongsoo tại địa bàn phường Hà Cầu. Tối 21/7, tại Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, các đơn vị thuộc Công an TP.Hà Nội (gồm Công an phường Hà Cầu, Công an quận Hà Đông) phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bàn giao đối tượng bị truy nã quốc tế Kim Jongsoo cho Cảnh sát Hàn Quốc.

"Tú bà" bị truy nã vì trốn thi hành án đã sa lưới

Công an huyện Yên Bình vừa phối hợp với phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ Trương Thị Nhu, sinh năm 1991, trú tại xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, là đối tượng truy nã trốn thi hành án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2017, Trương Thị Nhu phạm tội “Môi giới mại dâm” và bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù giam. Tuy nhiên trong thời gian tại ngoại, Nhu đã bỏ trốn và vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

'Tú bà' bị truy nã vì trốn thi hành án đã sa lưới. Ảnh VOV
"Tú bà" bị truy nã vì trốn thi hành án đã sa lưới. Ảnh VOV

Ngày 20/7, tổ công tác Công an huyện Yên Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ Nhu, sau khi Công an Trung Quốc trao trả đối tượng này.

Hiện cơ quan chức năng Công an tỉnh Yên Bái đã chuyển tạm giam Trương Thị Nhu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát đột kích bắt hàng chục nam nữ tụ tập đánh bạc ở miền Tây

Khoảng 1h sáng 23/7, lực lượng Công an TP Rạch Giá đột kích bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại một bãi đất trống ở khu phố Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang.

Nhiều con bạc tháo chạy tán loạn khi nghe truy hô có Công an, song các ngả đường đều bị mai phục.

Cảnh sát đột kích bắt hàng chục nam nữ tụ tập đánh bạc ở miền Tây. Ảnh Vietnamnet
Cảnh sát đột kích bắt hàng chục nam nữ tụ tập đánh bạc ở miền Tây. Ảnh Vietnamnet

Công an bắt giữ 27 người, tạm giữ khoảng 150 triệu đồng, 2 bộ tài xỉu, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Điểm đánh bạc này do một phụ nữ (hiện đã bỏ trốn) đứng tổ chức và thu tiền xâu, hoạt động gần 3 tháng nay. Để tránh sự truy bắt của công an phường, người tổ chức đã thuê 2 người canh đường cảnh giới từ xa.

Ngoài ra, tụ điểm đánh bạc này còn có đối tượng cho vay tiền nóng khi con bạc có nhu cầu. Các con bạc tụ tập khi Kiên Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến nhiều người bức xúc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news