Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến bất ngờ vụ 9 bộ xương người được phát hiện ở Tây Ninh

Thứ sáu, 10/01/2020, 13:56 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến bất ngờ vụ 9 bộ xương người được phát hiện ở Tây Ninh; Truy tìm nhóm côn đồ hành hung khiến 2 nhân viên quán hát chấn thương sọ não...

Diễn biến bất ngờ vụ 9 bộ xương người được phát hiện ở Tây Ninh

Tối 9/1, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ việc phát hiện 9 bộ xương người trong nhà dân ở xã Phước Thạnh.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện 2 bộ hài cốt bị đốt cháy, 7 bộ xương còn lại được phát hiện tại nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (SN: 1957).

Bước đầu công an xác định, 9 bộ hài cốt được cặp vợ chồng bà Vân cùng ông X. mua, rồi bán lại cho 1 người chưa rõ lai lịch.

Trong đó, 2 bộ xương người (bị đốt cháy) được ông X. mua của 1 người chưa rõ lai lịch ở Đắk Lắk rồi bán lại cho người khác.

7 bộ xương còn lại, bà Vân nói không rõ mua của ai, khi nào.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 7h sáng 9/1, anh Đinh Văn Phong (ngụ tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) phát hiện dưới ao nuôi ba ba (đã bỏ trống, không còn nuôi) phía sau nhà anh có 2 bộ hài cốt trong túi vải đã bị đốt cháy nên báo công an. Nhận tin báo, Công an xã Phước Thạnh, Công an huyện Gò Dầu có mặt ghi nhận sự việc.

Sau đó, Cục Kỹ thuật hình sự (C09), Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đến hiện trường, triển khai nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 2 bộ hài cốt đựng trong bao vải đã bị đốt cháy tại gốc cây cao su. Làm việc với những người có liên quan, công an tiếp tục thu giữ 7 bộ hài cốt trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (SN: 1957, cô của anh Phong).

Thông tin mới vụ container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Thái Nguyên

Theo tin tức mới nhất từ Tiền Phong, lãnh đạo  TAND thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết sáng 16/1 tới sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm với các bị cáo Ngô Văn Sơn (1978, ở Bắc Ninh) và Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, ở Thái Bình) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Khoản 3, Điều 202, BLHS năm 1999.

Đây là vụ án diễn ra năm 2016, từng trải qua nhiều lần xét xử sơ, phúc thẩm và cuối năm 2018, TAND tỉnh Thái Nguyên đã phạt bị cáo Sơn phải nhận 9 năm tù, Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù.

Tuy nhiên, bị cáo Hoàng liên tục kêu oan và tháng 11/2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử Giám đốc thẩm đã tuyên hủy tất cả, yêu cầu điều tra lại.

Tại các phiên tòa trước đó, TAND tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên phúc thẩm lần 4 đối với vụ án xe container tông xe Innova đang lùi xe trên cao tốc khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương. Các bị cáo là Ngô Văn Sơn (SN 1978, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh) và Lê Ngọc Hoàng (tên gọi khác là Vũ Văn Hoàng, SN 1985, Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình).

Cuối tháng 11/2018, Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao đã chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm, tuyên huỷ 2 bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm của 2 cấp toà Thái Nguyên đã tuyên để trả hồ sơ, điều tra lại vụ TNGT nghiêm trọng này.

Truy tìm nhóm côn đồ hành hung khiến 2 nhân viên quán hát chấn thương sọ não

Theo phản ánh của anh C., Tổng quản lý Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Tây Hồ - đơn vị quản lý Câu lạc bộ Focus KTV - khu Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc cho biết, nhân viên của anh vừa bị các đối tượng (chưa xác minh rõ danh tính) hành hung, đánh đập tại câu lạc bộ Focus KTV vào 14h30 chiều 7/1.

Anh C. cho biết, nhóm thanh niên khoảng 15-20 người giữa thanh thiên bạch nhật xông vào quán hát karaoke, cầm theo hung khí đập phá đồ đạc, truy sát quản lý, nhân viên lễ tân, khách hát ở Câu lạc bộ Focus KTV - khu Westlake Hotel & Resort Vĩnh Phúc (số 1D, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Theo anh C. nhóm đối tượng này đến sử dụng dịch vụ tại câu lạc bộ, có biểu hiện say xỉn và thái độ không đúng mực với nhân viên. Khi bị nhân viên nhắc nhở, nhóm đối tượng đã dùng chân tay, tuýp sắt đập phá đồ đạc của câu lạc bộ và dùng gậy hành hung anh Nguyễn Xuân Tuyến (quản lý của Focus KTV) và anh Phạm Văn Phi (quản lý thiết bị âm thanh của câu lạc bộ).

Hậu quả khiến anh Tuyến và anh Phi bị chấn thương sọ não, được mọi người đưa cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt, Thành phố Vĩnh Yên. Sau thăm khám, thương tích nặng nên phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Anh C. cho biết thêm, thấy nhóm người có dấu hiệu cố ý gây mất trật tự, nhân viên của quán đã điện thoại cho Công an phường Tích Sơn, nhưng nhóm côn đồ vẫn tỏ ra bình thường và tiếp tục đập phá, dọa nạt quản lý, nhân viên.

Khởi tố thanh niên cố tình tông CSGT trọng thương

Ngày 10/1, Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Quang Đạo (19 tuổi, ngụ thôn Nam Tân, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Khoảng 15h ngày 8/1, tại chốt đèn ngã tư đường Hồng Lĩnh - Huỳnh Đăng Thơ (phường Đập Đá), tổ tuần tra kiểm soát giao thông do Đại úy Trần Ngọc Hiếu, Đội CSGT Công an thị xã An Nhơn làm tổ trưởng phát hiện Đạo đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe không gương chiếu hậu nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Đạo không chấp hành mà tông vào lực lượng chức năng.

Cú tông mạnh làm Đại úy Hiếu ngã ra đường, bị thương nặng, phải đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Ngay sau đó, Đạo bị bắt giữ và giao cho Công an thị xã An Nhơn xử lý.

Làm thiếu nữ mang thai, thanh niên 9X "té ngửa" khi thấy người yêu ở trường THCS

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đào Đức Linh Dương (SN 1999, ngụ TP HCM) về hành vi "Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi".

Các kết luận, đề nghị truy được chuyển đến VKSND cùng cấp để phê chuẩn bị can.

Ảnh minh họa

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 10/2017, Dương là thợ sửa xe máy quen biết L. qua mạng xã hội. Dù chưa đủ tuổi, nhưng L. vẫn nói dối Dương để làm quen.

Trưa 13/1/2018, cả 2 đi dự tiệc chia tay bạn, do bị say rượu nên cả 2 đi taxi về nhà của Dương. Tại nhà Dương, cả 2 đã quan hệ tình dục với nhau.

Đến tháng 10/2018, Dương thấy L. ở 1 trường THCS nên gặng hỏi thì mới "té ngửa" khi biết L. chưa đủ tuổi.

Phát hiện cả 2 quen nhau nên gia đình L. ngăn cấm. Đến tháng 4/2019, gia đình phát hiện nữ sinh có thai nên đến công an tố giác.

Kết luận giám định ADN xác định Dương chính là cha sinh học của mẫu phôi thai nên truy tố.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news