Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến bất ngờ vụ Tuấn 'khỉ', Đàm Vĩnh Hưng nộp phạt

Thứ tư, 12/02/2020, 14:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến bất ngờ vụ Tuấn 'khỉ'; Đàm Vĩnh Hưng nộp phạt; Em trai đâm anh ruột tử vong ở Hải Phòng....

Diễn biết bất ngờ vụ Tuấn "khỉ"

Ngày 12/2, nguồn thông tin cho hay, Công an tỉnh Bình Dương đã mời làm việc với 5 người đi cùng hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trong đoạn clip livestream trên mạng về việc đi tìm Tuấn "Khỉ" (tức đối tượng Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), nghi phạm trong vụ án nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM vào ngày 29 và 30/1.

Nguồn thông tin cũng cho hay, nội dung buổi làm việc nhằm làm rõ những thông tin vì sao tham gia cùng hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, vì sao livestream trên mạng…

Trước đó, ngày 8/2, Công an tỉnh Cà Mau đã làm việc với S.Q.K. (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để làm rõ thông tin về việc mạo danh đối tượng Tuấn "khỉ" gọi cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải dắt ra công an đầu thú.

Bước đầu, K. khai nhận sau khi đọc báo về vụ án nghi phạm Tuấn "Khỉ" bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM, K. biết được số điện thoại của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nên đã gọi điện mạo danh là Tuấn "Khỉ". Trong quá trình nói chuyện, K. nhờ hiệp sĩ này đưa đi đầu thú.

Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh VânCát Phượng bị phạt 10 triệu đồng

Sáng 12/2, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cho biết đã ký 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 nghệ sĩ gồm Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng và Ngô Thanh Vân vì cung cấp thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus corona gây ra trên tài khoản mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội.

Vì vậy, Sở quyết định xử phạt cả ba theo điểm a khoản 3 điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Mức phạt vi phạm cho mỗi nghệ sĩ là 10 triệu đồng.

Thanh tra Sở cho hay đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng, Ngô Thanh Vân đều nhận thức rằng sự sai sót do nóng vội, không kiểm chứng nguồn thông tin và kịp thời tự nguyện gỡ bỏ thông tin có nội dung sai sự thật.

"Theo quy định của khung hình phạt của lỗi vi phạm này là từ 20-30 triệu đồng với tổ chức. Hành vi vi phạm của cá nhân thì áp dụng 1/2 so với mức phạt của tổ chức. Do vậy, xử phạt theo khung là 10-15 triệu đồng. Sở áp dụng tình tiết giảm nhẹ nên phạt 3 nghệ sĩ 10 triệu đồng", ông Thọ giải thích.

Em trai đâm anh ruột tử vong ở Hải Phòng

Vào trưa 11/2, tại thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) đã xảy ra vụ án mạng thương tâm khi em trai dùng dao đâm anh ruột tử vong.

Nạn nhân được xác đinh là ông Trần Văn Ph. (62 tuổi, trú tại khu 2, thị trấn Tiên Lãng) còn nghi phạm là ông Trần Văn Phít (58 tuổi, trú tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng - em trai ông Ph.).

Theo đó, vào trưa 11/2, ông Ph. và em trai cùng dự cơm trưa trên địa bàn thị trấn Tiên Lãng.

Tại đây, hai anh em có mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Phít trở về nhà.

Đến khoảng 12h30 phút cùng ngày, ông Ph. tìm đến nhà em trai để tiếp tục nói chuyện thì 2 người xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Lúc này, ông Phít đã bất ngờ dùng dao đâm anh trai tử vong tại chỗ. Sau đó, sự việc được thông báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Tiên Lãng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện Tiên Lãng để điều tra, làm rõ vụ án. Sau khi gây án, ông Phít bị lực lượng công an bắt giữ.

Cảnh sát Cơ động bắt 'nóng' 2 tên trộm vừa bẻ khóa xe máy

Đêm 10-2-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Đàm Tiến Sơn làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra trên địa bàn quận Đống Đa theo kế hoạch.

Tới 22h20, trên phố Láng Hạ, tổ CSCĐ phát hiện 2 người đàn ông đi 2 xe máy Wave có biểu hiện bất thường. Trong đó, người đi xe Wave màu xám dùng chân hỗ trợ người đi xe Wave trắng di chuyển.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận, các đối tượng trên nêu lý do "xe hết xăng, không mang theo giấy tờ", và liên tục đề nghị bỏ qua vì đang gặp sự cố lúc đêm muộn. Tuy nhiên, tổ CSCĐ đã quan sát nhanh và phát hiện ổ khóa của cả 2 chiếc xe Wave đều có dấu hiệu bị đục phá.

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu được 2 bộ vam phá khóa trên người đối tượng đi xe Wave trắng. Qua quá trình đấu tranh, cả 2 đối tượng đã phải thừa nhận việc chúng vừa bẻ khóa, lấy trộm xe máy ở phố Láng Hạ. Khi đang trên đường tẩu thoát thì cả 2 tên đã bị tổ CSCĐ phát hiện.

Danh tính của người đàn ông đi xe Wave trắng (có 2 bộ vam phá khóa) là Lê Duy Hoàng (SN 1979; trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa; có 1 tiền sự).

Đồng bọn của Hoàng (đi xe Wave xám) là Đặng Minh Tuấn (SN 1977; trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa; có 3 tiền án). Ở vụ trộm vừa thực hiện, Tuấn đèo Hoàng đi "tăm tia" sơ hở, rồi canh chừng để Hoàng bẻ khóa, lấy xe.

Do đã có nhiều tiền án, tiền sự nên 2 tên trộm tỏ ra đặc biệt quanh co, lấy lý do "bị bệnh nặng sắp chết" để xin tổ CSCĐ bỏ qua, song chúng đã bị khống chế nhanh chóng.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ phó chủ tịch huyện ở Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sáng 12/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo điều 229, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo tài liệu điều tra, bà Thu là phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế của huyện Cao Lộc. Trong hai năm 2017 và 2018, bà ký nhiều văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, hợp thức hóa cho các trường hợp vi phạm đất đai nhiều ha đất rừng ở xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, gây bức xúc dư luận.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Thu theo quy định, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó Công an tỉnh Lạng Sơn cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng đối với ông Nguyễn Thế Tập (SN 1980), Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc, về hành vi vi phạm quy định trong quản lý đất đai ở xã Hợp Thành.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news