Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Đường Nhuệ án chồng án, Đánh sập đường dây lô đề ‘khủng’

Thứ ba, 09/11/2021, 17:36 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Đường Nhuệ án chồng án; Đánh sập đường dây lô đề ‘khủng’, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng...

Vợ chồng Đường Nhuệ án chồng án

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến và Giadinh.net, mới đây TAND tỉnh Thái Bình dự kiến vào ngày 17/11 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, 50 tuổi) và Nguyễn Thị Dương (41 tuổi, vợ Đường) cùng với 5 đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Chủ tọa là thẩm phán Lương Hải Yến, người bào chữa cho vợ chồng bị cáo là 4 luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội. Thông tin cáo trạng cụ thể như sau: 

Từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Đường Nhuệ tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, dùng nhiều thủ đoạn để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tin tức pháp luật 24h: Đường Nhuệ án chồng án, Đánh sập đường dây lô đề ‘khủng’ - Ảnh 1

Theo đó, với mỗi ca hỏa táng, vợ chồng Đường cùng với đàn em của mình sẽ thu về 500.000 đồng. Số tiền này sau đó được các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỏa táng nộp lại vào ngày 5 và 20 âm lịch hàng tháng.

Trong trường hợp các đơn vị, cá nhân không chấp hành theo nội quy, tổ chức hỏa táng không tuân theo và thông qua, Đường Nhuệ sẽ chặn xe, đánh đập và cắt địa bàn hoạt động. Bằng thủ đoạn vô nhân tính, từ khoảng cuối năm 2017 tới tháng 4/2020, nhóm của Đường đã chiếm đoạt của 25 bị hại với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Từ những tài liệu điều tra, từ tháng 4 tới tháng 9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường cùng các đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đến tháng 1/2021, Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can bao gồm: Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, Ninh Đức Lợi, Phạm Văn Úy, Nguyễn Khắc Nin và Quách Việt Cường về tội Cưỡng đoạt tài sản. Ngày 14/5, cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị truy tố thêm Bùi Mạnh Tiến về tội danh tương tự.

Nghệ An: Đánh sập đường dây lô đề ‘khủng’, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức lô đề, qua đó bắt giữ 11 đối tượng.

Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 6/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP Vinh có một số nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề, sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền giao dịch rất lớn.

Tin tức pháp luật 24h: Đường Nhuệ án chồng án, Đánh sập đường dây lô đề ‘khủng’ - Ảnh 2

Trong đó, cơ quan chức năng xác định Lê Cảnh Toàn (35 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) là đại lý cấp 1, chịu trách nhiệm thu gom bảng lô, đề ở TP Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho Nguyễn Thùy Linh (38 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Quá trình điều tra, lực lượng công an nhận định Linh có nhiều mối quan hệ phức tạp, cấu kết với các đối tượng ở Lạng Sơn, Hà Nội, TP.HCM,... như Vũ Thùy Hương (37 tuổi, trú phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hương là đại lý cấp 1 của Linh tại Hà Nội với số tiền giao dịch đánh bạc hằng ngày lên tới gần 10 tỷ đồng); Nguyễn Đức Thịnh (50 tuổi, trú phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Thị Minh Trọng (32 tuổi, trú phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)…

Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây đánh bạc hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội và phần mềm có tính bảo mật cao như Facebook, Zalo...

Ngày 2/11, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt đồng loạt 11 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Trong đó, đối tượng cầm đầu đường dây lô đề Nguyễn Thùy Linh bị bắt giữ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Nam thanh niên lĩnh 9 tháng tù vì cầm xẻng đánh đuổi Phó Chủ tịch phường

Hôm nay (9/11), Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Bình Hưng (26 tuổi), trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 5/9, tổ công tác của UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu xuống địa bàn tại khu đô thị Eco Charm nắm tình hình về một nhóm công nhân bị thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tức pháp luật 24h: Đường Nhuệ án chồng án, Đánh sập đường dây lô đề ‘khủng’ - Ảnh 3

Khi đến nơi thì gặp Nguyễn Bình Hưng đang trong tình trạng say rượu và đi từ trong căn nhà gần đó đi ra chửi bới, xua đuổi đoàn công tác. Dù đoàn đã giải thích nhưng Hưng vẫn dùng cuốc và xẻng 2 lần tấn công, đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ. Sự việc khiến bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam bị ngã, xây xát và hỏng điện thoại.

Tại phiên tòa, Hưng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai do trước đó đã uống bia rượu và mâu thuẫn với chị ruột, không kiềm chế được cơn giận nên đã “giận cá chém thớt”, vô cớ tấn công đoàn công tác.

Xét thấy thái độ thành khẩn, ăn năn của bị cáo, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu tuyên phạt Nguyễn Bình Hưng 9 tháng tù về tội  “Chống người thi hành công vụ”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news