Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Khai quật tử thi vụ đầu độc bằng trà sữa

Thứ ba, 31/12/2019, 14:13 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Khai quật tử thi vụ đầu độc bằng trà sữa; U50 cầm dao đâm chết người đã đánh mình hơn 30 năm trước....

Khai quật tử thi vụ đầu độc bằng trà sữa

Thượng tá Cao Giang Nam, Phó Trưởng Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc nghi án Ngoại tình với anh rể, em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa tới Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Cuối ngày 30/12, gia đình nạn nhân Nguyễn Thị H. (SN 1990, công tác tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) và đại diện chính quyền địa phương nơi chị H. sống cho biết, đã nhận được thông báo từ cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình về việc sẽ tiến hành khai quật tử thi vào sáng hôm nay (31/12) để làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong bất thường sau khi uống trà sữa tại nơi làm việc.

Trước đó, Công an TP. Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Lại Thị Kiều Trang (SN 1990, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) để điều tra về hành vi Giết người.

Vì không muốn mất người tình, Kiều Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chính chị họ là chị Đ. T. Y. (SN 1989, vợ anh Q. - cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).

Thời điểm "hàng" chuyển đến, chị Y. không có mặt ở bệnh viện nên chị N. T. H. (đồng nghiệp của Y.) nhận hộ và uống phải một cốc trà sữa mà Trang đã bỏ chất độc vào. Chỉ một thời gian ngắn sau khi uống xong cốc trà sữa, chị N. T. H. đột ngột tử vong. Cái chết bất thường của người phụ nữ đang nuôi 2 con nhỏ khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn.

U50 cầm dao đâm chết người đã đánh mình hơn 30 năm trước

Ngày 30/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Lê Đình Trường (50 tuổi, trú tại xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Cáo trạng nêu rõ, khoảng 19h ngày 18/8/2019, Trường mang theo một con dao mẹo đến nhà ông Trần Hữu Hợi trú cùng xóm để mài dao về khoét ống điếu cày.

Thời điểm này, gia đình ông Hợi tổ chức ăn uống tại nhà và có mời khách. Sau khi mài dao xong, Trường để con dao của mình tại giếng rồi vào cùng tham gia ăn uống.

Quá trình ăn uống, ông Nguyễn Tư B. (SN 1961, trú cùng xã) nhắc lại chuyện cũ lúc Trường 17 tuổi thì bị ông B. đánh. Sau đó, hai người cãi vã nhau.

Thấy thế, ông Hợi khuyên Trường đi về. Con trai ông Hợi sau đó đưa Trường về nhà. Khi về đến nhà, nghe nói cháu của Trường đang chơi ở nhà hàng xóm nên người đàn ông này quay lại nhà ông Hợi để uống rượu và lấy con dao để quên.

Đến nhà ông Hợi, Trường dắt con dao ở lưng quần rồi lấy áo che lại. Trường sau đó đi đến bàn uống nước nơi ông B. đang ngồi. Cả 2 tiếp tục cãi vã chuyện đánh từ hơn 30 năm trước rồi thách thức đánh nhau.

Khi ông B. giơ tay lên đánh thì bị Trường cầm con dao đâm vào mạn sườn, tử vong tại chỗ.

Khởi tố vụ thiếu nữ đâm khách massage tử vong vì bị 'lật kèo' đêm Noel

Theo tin trên Người lao động, ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Phương Anh (SN 2003; ngụ khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi 'Giết người' do mâu thuẫn cá nhân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phương Anh vốn là nhân viên tại cơ sở Massage 77 trên đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên.

Vào lúc 18h ngày 24/12, Phương Anh được sắp xếp đến phòng 203 để massage cho Lâm Thanh H. (SN 1988; ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), người này đang trong tình trạng có rượu bia.

Theo thỏa thuận ban đầu thì Phương Anh "phục vụ thư giãn" cho H. với giá 500.000 đồng. Thế nhưng, sau khi xong việc thì H. chỉ đồng ý trả cho nữ tiếp viên này 250.000 đồng.

Bức xúc vì khách "lật kèo", khi vừa nhận tiền xong thì Phương Anh đi xuống chỗ đậu xe mở cốp ra lấy 1 con dao Thái Lan định cắt đồ vật. Lúc này, H. từ trên lầu đi xuống, xông tới rút dây lưng (đang mang trong người), vừa mắng vừa dùng dây lưng đánh nữ tiếp viên này.

Trong lúc giằng co, Phương Anh cầm dao đâm vào mạn sườn trái của H. và làm thanh niên này gục xuống rồi tử vong ngay sau đó.

Bí mật của gã trai trong căn nhà luôn đóng kín cửa ở Hà Nội

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1989, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trưa 29-12, tổ công tác Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa) tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà mà Giang đang thuê trọ tại ngách phố Đặng Tiếng Đông. Khi lên tầng 4, tầng 5, lực lượng công an đã phát hiện nhiều cây cần sa đang được trồng trong bầu đất. Ngoài ra còn có nhiều cành, lá khô của cây cần sa được đựng trong túi nilon màu đen.

Tiến hành làm rõ, xác định số cây cần sa trên là do Giang tự trồng. Giang khai nhận số cành, lá khô đựng trong túi nilon là cần sa được thu hoạch để bán cho khách, khi chuẩn bị đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Tổng khối lượng cần sa lực lượng Công an thu giữ gồm 965,27 gram cần sa tươi và 43,26 gram cần sa khô.

Phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy ở rẫy cà phê

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 30/12, người dân vào thăm rẫy cà phê ở thôn 22, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tá hỏa phát hiện một thi thể phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Được biết, hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ nằm sâu trong rẫy cà phê, khu vực ít dân cư.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news