Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai của những người tiếp xúc tiến sĩ Bùi Quang Tín

Thứ ba, 07/04/2020, 13:45 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai của những người tiếp xúc tiến sĩ Bùi Quang Tín; Người phụ nữ sát hại con gái 3 tuổi được cho rằng "chỉ ăn chơi"...

Lời khai của những người trong căn hộ nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong

Ngày 6/4, Công an huyện Nhà Bè đang phối hợp cùng Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976, là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM) tử vong do rơi tầng cao đang gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, khoảng 12h30 ngày 5/4, anh T.V.D, (SN 1988, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngân hàng) có mời 8 đồng nghiệp khác là các cán bộ công tác tại Trường Đại học Ngân Hàng đến ăn trưa ở căn hộ tầng 14 chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3) ở huyện Nhà Bè, TPHCM.

Trong số những người được mời có ông Tín. Quá trình ăn uống thì nhóm có dùng 3 chai rượu và nửa thùng bia.

Đến 15h30 cùng ngày, buổi tiệc kết thúc thì 1 số người ra về. Lúc này, trong căn hộ chỉ còn anh D. và ông N.Đ.T. (SN 1979, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng) cùng ông Tín nói chuyện.

Đến 17h30 cùng ngày, anh D. có việc nên rời khỏi nhà để gặp bạn. Trong căn hộ chỉ còn ông T. và ông Tín nói chuyện. Chừng 30 phút sau, anh D. nhận được điện thoại của ông T. nói là quay lại căn hộ và xảy ra vụ việc ông Tín rơi lầu.

Theo ông T. cho biết, sau khi anh D. rời đi thì cả ông cùng ông Tín tiếp tục nói chuyện. Sau đó, ông Tín nói là tự đi về nhà thì ông T. đỡ lại ghé nằm nghỉ.

Một lúc sau, ông T. nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực giếng trời nên đã ra kiểm tra. Ông T. cho hay, do đã uống nhiều rượu mắt bị cận nên không thấy phía dưới. Do đó, ông T. đã điện thoại cho anh D. quay trở lại căn nhà. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Liên quan tối cùng ngày, tối 6/4,Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM đã thông tin chính thức về vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Trong thời gian làm việc, tiến sĩ Bùi Quang Tín đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp phát triển của trường được nhà trường ghi nhận và đánh giá cao. Đây là mất mát và nỗi buồn lớn với toàn thể cán bộ, viên chức của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự việc và sẽ thông tin khi có kết quả chính thức.

Trong 1 diến biến, bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh) là vợ của tiến sĩ Bùi Quang Tín đã có buổi làm việc và tường trình sự việc với công an xung quanh cái chết của chồng mình. Trong buổi làm việc, bà Bích nghi ngờ về cái chết của chồng mình là ông Tín. Đồng thời, bà Bích cho rằng cái chết của chồng mình là do án mạng?

Người phụ nữ sát hại con gái 3 tuổi được cho rằng "chỉ ăn chơi, hết tiền về xin mẹ, không được thì quay ra chửi mẹ"

Sự việc Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991) cùng nhân tình là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) nhẫn tâm hành hạ con gái ruột là cháu M. (3 tuổi) đến tử vong đã khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Mỗi khi nhắc đến vụ án, bà Vũ Thị Dự (bà ngoại của bé gái N.N.M.M - SN 2017) ở thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội lại xót thương đứa cháu vắn số và càng căm giận đứa con gái tội lỗi mà mình mang nặng đẻ đau, bao công nuôi nấng.

Ông Vũ Văn Vinh (SN 1966, anh trai bà Dự) kể trên Người đưa tin rằng em gái mình (bà Dự) vốn là mẹ đơn thân, một mình vất vả nuôi con từ nhỏ. Tuy gặp nhiều khó khăn, bà Dự vẫn rất quan tâm, lo lắng cho cô con gái. Ngược lại, theo ông Vinh thì Lan Anh lại tỏ ra là một đứa con bất hiếu với mẹ.

Bà Dự tâm sự về đứa con gái mặc dù chưa đến 30 tuổi nhưng đã có 3 đời chồng. Lan Anh lập gia đình với người chồng đầu tiên và làm mẹ từ năm 20 tuổi. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, không hiểu vì sao, con gái bà bỏ lại con cho chồng nuôi rồi đi. Sau đó, Lan Anh gặp quen người đàn ông quê Hải Dương dẫn đến có bầu cháu M. Khi 2 bên gia đình đang tiến hành làm đám cưới thì Lan Anh bỏ đi không ai biết, người đàn ông đó sau cũng bỏ đi.

Cũng theo bà Dự, từ năm ngoái đến nay thỉnh thoảng Lan Anh về quê đón cháu M chăm sóc vài tuần. Mấy lần gần đây, Lan Anh đón con vài ngày rồi lại trả về cho bà ngoại.

Khởi tố kẻ tấn công tổ công tác chống dịch Covid-19 ở Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, Đông Hải, Tiên Yên) về tội Chống người thi hành công vụ khi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 4/4, Nguyễn Văn Năm (SN 1992, trú tại xã Đông Hải) lái xe mô tô biển số 14B7-605.XX chở theo Đào Xuân Anh không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi hướng từ thôn Phương Nam về thôn Đông Ngũ Kinh (xã Đông Ngũ, Tiên Yên).

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (chốt số 7) thuộc thôn Đông Ngũ Kinh, tổ công tác yêu cầu Năm và Anh kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, đồng thời nhắc nhở cả hai chấp hành việc đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang.

Tại đây, Đào Xuân Anh không những không chấp hành các quy định, yêu cầu của tổ công tác mà còn có những lời lẽ lăng mạ, chửi bới, đe dọa và dùng mũ cối tấn công 2 cán bộ của tổ công tác khiến 2 cán bộ này bị thương vùng vai và cánh tay.

Sau khi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, Đào Xuân Anh tiếp tục lăng mạ, chửi bới xúc phạm, đe dọa các thành viên trong tổ công tác. Khoảng 5 phút sau, Đào Xuân Anh và Nguyễn Văn Năm quay xe bỏ đi.

Trước hành vi chống đối, tấn công lực lượng thực thi công vụ, không chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid 19 mà địa phương đang triển khai thực hiện, Công an huyện Tiên Yên ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Xuân Anh để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, Đào Xuân Anh có tiền án về tội cướp tài sản, vừa chấp hành xong hình phạt và về địa phương năm 2017.

Cơ sở kinh doanh karaoke đón khách bất chấp yêu cầu cách ly xã hội

Cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, đoàn liên ngành của huyện Tứ Kỳ đang lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử lý một cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm. Cơ sở này hoạt động bất chấp lệnh cách ly xã hội.

Cụ thể, lúc 23h ngày 5/4, đoàn liên ngành của huyện Tứ Kỳ gồm Phòng Văn hóa Thể thao, Công an, Trung tâm Y tế phối hợp với Công an thị trấn Tứ Kỳ kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Karaoke Win Clup tại khu La Tỉnh Nam (thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở karaoke đang hoạt động. Tại phòng hát số 4 có 10 người đang hát, bật nhạc công suất lớn, trong phòng có đồ ăn, nước ngọt, bia, hoa quả, bánh kẹo. Khi lực lượng chức năng vào làm nhiệm vụ, khách hàng bỏ chạy theo lối cửa sau của quán.

Như vậy cơ sở này không chấp hành biện pháp hạn chế tập trung đông người và tạm dừng hoạt động kinh doanh theo quy định của cấp có thẩm quyền trong phòng chống dịch Covid 19.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news