Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi, 'Đại ca' cầm đầu đường dây vay nặng lãi

Thứ ba, 28/12/2021, 17:15 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi; "Đại ca" cầm đầu đường dây vay nặng lãi nghìn tỷ khắp cả nước, nhiều gái xinh là nhân viên...

Lời khai "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nạn nhân là bé N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận là vợ sắp cưới của ông Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của A.), cả hai sống tại căn hộ ở tòa Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi, 'Đại ca' cầm đầu đường dây vay nặng lãi - Ảnh 1

Khoảng tháng 9/2021, khi cháu A. bắt đầu học online, Trang được Thái giao nhiệm vụ kèm cháu A. học. Trong quá trình kèm học, Trang đã nhiều lần đánh bé A.

Thậm chí, Trang lên mạng đặt mua một chiếc roi mây để đánh cháu A., sau khi đánh gãy cây roi mây, Trang dùng một thanh gỗ khác để tiếp tục đánh đập bé.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ và xử lý những người liên quan đến cái chết của cháu A. 

"Đại ca" cầm đầu đường dây vay nặng lãi nghìn tỷ khắp cả nước, nhiều gái xinh là nhân viên

Ngày 28/12, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) cùng 16 đối tượng trong đường dây về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự.

Ngoài 16 người bị khởi tố, nhiều người khác dưới trướng của Dũng liên quan trong đường dây này cũng đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi, 'Đại ca' cầm đầu đường dây vay nặng lãi - Ảnh 2

Theo hồ sơ điều tra, Dũng làm giám đốc Công ty Tân Tín Đạt. Với vỏ bọc kinh doanh tài chính nhưng thực chất công ty của Dũng hoạt động cho vay lãi nặng. Dũng cũng được coi là một "đại ca" có máu mặt. Dưới trướng của Dũng có nhiều đàn em. 

Nhiều cô gái xinh đẹp cũng được Dũng tuyển vào để làm nhân viên tại các điểm giao dịch cho vay nặng lãi.

Được biết, công ty của Dũng thành lập 51 điểm văn phòng đại diện giao dịch cho vay nặng lãi ở khắp 28 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó tại Nghệ An có nhiều văn phòng nhất.

Theo hồ sơ điều tra, Dũng làm giám đốc Công ty Tân Tín Đạt. Với vỏ bọc kinh doanh tài chính nhưng thực chất công ty của Dũng hoạt động cho vay lãi nặng. Dũng cũng được coi là một "đại ca" có máu mặt. Dưới trướng của Dũng có nhiều đàn em. 

Nhiều cô gái xinh đẹp cũng được Dũng tuyển vào để làm nhân viên tại các điểm giao dịch cho vay nặng lãi.

Được biết, công ty của Dũng thành lập 51 điểm văn phòng đại diện giao dịch cho vay nặng lãi ở khắp 28 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó tại Nghệ An có nhiều văn phòng nhất.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

16 nam nữ tụ tập sử dụng ma túy tại quán karaoke ở Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ hình sự 16 đối tượng tụ tập sử dụng chất ma túy tại quán karaoke Top trên địa bàn huyện Bình Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi, 'Đại ca' cầm đầu đường dây vay nặng lãi - Ảnh 3

Kiểm tra hành chính điểm kinh doanh Karaoke Top (tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giàng, tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng phát hiện tại một phòng hát có 16 đối tượng (10 nam và 6 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng khai nhận cư trú tại nhiều địa phương như Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Lạng Sơn, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news