Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: 'Nữ quái' chiếm đoạt hơn 11 triệu USD

Thứ hai, 30/08/2021, 16:55 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: 'Nữ quái' chiếm đoạt hơn 11 triệu USD; Băng nhóm ở Thái Bình dùng hung khí cướp tài sản liên tỉnh...

Bộ Công an bắt giam 'nữ quái' chiếm đoạt hơn 11 triệu USD của người đàn ông quốc tịch Úc

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/3/2021.

Tin tức pháp luật 24h: 'Nữ quái' chiếm đoạt hơn 11 triệu USD - Ảnh 1

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan, sinh năm 1974, nghề nghiệp Môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

Bà Soan bị cáo buộc "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là 11.290.000 USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là 234.277.920.000 đồng.

Các quyết định khởi tố được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn.

Khởi tố 3 vụ án làm lây lan dịch bệnh tại Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 29/8 đã quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác” để tiến hành điều tra và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, liên quan đến chùm ca bệnh mắc Covid-19 tại chi nhánh Viettel post, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, ngày 6/8, nhân viên của chi nhánh là Đinh Đồng H., 27 tuổi, ở thị trấn Thứa đến kho hàng của Viettel post khu vực 1 ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội để lấy hàng. Từ ngày 7-13/8, Hoàng không những không áp dụng biện pháp cách ly theo quy định mà vẫn tiếp tục giao hàng tại một số xã thuộc huyện Lương Tài và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du. Ngày 14/8, Hoàng đi xét nghiệm tại Trung tâm y tế huyện Lương Tài và có kết quả dương tính. Theo đó, 8 nhân viên của Viettel post, thị trấn Thứa đều dương tính Covid-19.

Tại huyện Thuận Thành, sau khi có thông báo khẩn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh về việc yêu cầu các trường hợp đã từng đi, đến, ở, trở về từ chợ Thứa, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài hoặc những địa điểm có ca dương tính Covid-19 là nhân viên Viettel post, thị trấn Thứa phải khai báo y tế. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân T. và vợ là bà Nguyễn Thị S. đều 73 tuổi, ở xóm Ba, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành đã không khai báo đúng lịch trình di chuyển; có kết quả dương tính Covid-19 ngày 21, 22/8 và làm lây lan dịch bệnh cho 2 người con ở xóm Ba, xóm Hồ, xã Mão Điền.

Băng nhóm ở Thái Bình dùng hung khí cướp tài sản liên tỉnh

Công an tỉnh Nam Định 29/8 cho biết, Công an TP Nam Định vừa phối hợp Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) bắt giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tin tức pháp luật 24h: 'Nữ quái' chiếm đoạt hơn 11 triệu USD - Ảnh 2

7 đối tượng đều trú tỉnh Thái Bình gồm: Bùi Anh Tuấn (17 tuổi), Nguyễn Như Hiếu (15 tuổi), Lê Huỳnh Đức (17 tuổi), Vũ Tiến Thăng (18 tuổi), Vũ Thế Anh (17 tuổi), Vũ Văn Toàn (17 tuổi) và Nguyễn Anh Đức (18 tuổi).

Vào đầu tháng 8, Công an TP Nam Định nhận được tin báo của một phụ nữ về việc bị nhóm đối tượng cướp tài sản vào lúc rạng sáng trên đường Trần Phú (phường Trần Đăng Ninh). Nhận thấy vụ việc phức tạp, nhóm cướp manh động và sử dụng hung khí nguy hiểm, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định - Đại tá Phạm Văn Long chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc.

Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Nam Định tỏa đi các hướng, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, làm rõ chân dung các đối tượng. 

Công an TP Nam Định xác định, nhóm cướp trên có từ 5-7 thanh thiếu niên đều trú tại TP Thái Bình, thường sang TP Nam Định thực hiện các vụ cướp. Mỗi lần sang TP Nam Định, băng cướp này chuẩn bị con dao và đi trên 2 xe máy không lắp biển kiểm soát.

Nhóm cướp mang theo dao và đi xe máy từ TP Thái Bình sang TP Nam Định tìm "con mồi" là phụ nữ đi một mình lúc đêm khuya để chặn xe, dí dao vào cổ, đe dọa nạn nhân đưa tiền, điện thoại, trang sức.

Người đàn ông nằm trong cốp ô tô để né chốt kiểm soát dịch ở Tuyên Quang

Khoảng 1h20 ngày 30/8, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc xã Sơn Nam (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) kiểm tra xe ô tô BKS 88A-408.95 do Dương Quốc Phi (SN 1989, trú tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) cầm lái chạy theo hướng Vĩnh Phúc - Tuyên Quang.

Tin tức pháp luật 24h: 'Nữ quái' chiếm đoạt hơn 11 triệu USD - Ảnh 3

Qua kiểm tra, Dương Quốc Phi xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính COVID-19 đã hết hạn nên tổ công tác không cho Phi di chuyển vào địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện trong cốp ô tô có Lê Văn Tuấn (SN 1989, trú tại thôn Hoàng Sơn, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) nằm bên trong.

Tuấn khai nhận, do bản thân không có giấy xét nghiệm COVID-19 nên nằm trong cốp xe để trốn khai báo y tế và trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tổ công tác bàn giao toàn bộ người và phương tiện cho Công an xã Sơn Nam để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news