Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng, Triệt phá đường dây ghi số đề

Thứ năm, 28/05/2020, 14:10 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng; Triệt phá đường dây ghi số đề; Nam sinh viên treo cổ tự tử trên tầng 3...

Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng trước sự chứng kiến của nhiều người

Chiều ngày 27-5 trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip gần nửa phút ghi lại cảnh nhóm nữ sinh cùng lao vào đánh hội đồng một nữ sinh khác.

Hình ảnh từ clip cho thấy 4 nữ sinh cùng túm tóc, dùng tay và chân hành hung bạn ngay trên đường. Khi bị vây đánh, nữ sinh bị đánh cũng tìm cách chống trả lại nhóm bạn hung hãn.

Đáng nói, có rất nhiều học sinh khác chứng kiến sự việc nhưng không ai vào can ngăn. Một số em chứng kiến còn dùng điện thoại quay lại sự việc.

Liên quan đến sự việc trên, Công an thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết sự việc này xảy ra vào trưa 27-5 trên quốc lộ 8A. Nữ sinh bị đánh là em Nguyễn Thị H. (đang học lớp 11 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn). Trong 4 nữ sinh tham gia đánh bạn, 1 em học cùng trường với nạn nhân, 3 em còn lại học tại Trường THPT huyện Hương Sơn.

Theo ông Nguyễn Thái Toàn, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn, thông tin người tham gia đánh em H. là em Lê Thị N. (học sinh lớp 11B). Nhà trường đã gọi nữ sinh này lên viết bản tường trình. Theo em N., nguyên nhân xảy ra sự việc là do mâu thuẫn cá nhân nên khi tan học vào trưa 27-5, em N. đã xông vào đánh em H. ở bên ngoài trường và có sự hỗ trợ của 3 nữ sinh trường khác.

Được biết, sau sự việc xảy ra, em H. phải nhập viện để điều trị vì bị đau ở đầu.

Nam sinh viên treo cổ tự tử trên tầng 3, bố mẹ bán hàng cơm phở dưới nhà không hay biết

Ngày 28/5, một lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra làm rõ cái chết của một nam sinh viên năm thứ 3 sinh sống trên địa bàn phường.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h15 sáng cùng ngày, Công an phường Ô Chợ Dừa nhận được tin báo của người dân về việc tại ngõ 59 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ, nghi tự tử.

Nhận tin báo, Công an phường Ô Chợ Dừa đã có mặt phong toả hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa thi thể nam thanh niên xuống sàn nhà để khám nghiệm.

Theo ghi nhận tại hiện trường cùng ngày, rất đông người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, bàn tán xôn xao về vụ việc.

Người dân cho hay, nạn nhân là nam sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Căn nhà nơi xảy ra sự việc là một căn nhà 3 tầng, nam thanh niên đã treo cổ tự vẫn trên tầng 3. Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, bố mẹ nạn nhân bán cơm phở dưới nhà không hề hay biết.

Mọi người đánh giá nạn nhân ngoan hiền, không gây gổ với ai. Những lúc được nghỉ học, nam sinh thường xuống tầng 1 phụ giúp bố mẹ bán hàng.

Triệt phá đường dây ghi số đề, thu gần 1 tỷ đồng

Sáng 28/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm 10 người trong đường dây hoạt động ghi số đề quy mô lớn, để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Nhóm 10 người trên gồm: Trần Văn Giỏi (57 tuổi), Trần Chiến Thắng (34 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (56 tuổi), Lê Văn Thịnh (63 tuổi), Mai Văn Bổn (59 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (37 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Hường (34 tuổi, cùng trú tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk); Trần Thị Tánh (54 tuổi), Trương Thị Mỹ Huyền (34 tuổi, cùng trú tại TP. Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Thị Thu Hà (35 tuổi, trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).

Cụ thể, tối ngày 26/5, các tổ công tác của phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt bắt quả tang và khám xét nơi ở của nhóm trên. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 1 tỷ đồng, trên 30 chiếc điện thoại di động dùng để nhắn tin giao dịch ghi số đề, hàng trăm phơi đề cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Lực lượng chức năng xác định đây là đường dây số đề quy mô lớn nhất ở huyện vùng sâu Đắk Lắk từ trước đến nay.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, hằng ngày, nhóm này đứng ra ghi số đề cho những người dân tại địa phương và nhận phơi đề từ những người khác chuyển đến. Sau đó, cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài rồi tính toán thắng thua với các con bạc. Mỗi ngày, đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề với số tiền trên 200 triệu đồng.

Hiện, lực lượng chức năng đang đấu tranh mở rộng để làm rõ vai trò của những người khác liên quan đến đường dây này.

Tài xế đâm xe, hất CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy 5km bị khởi tố

Chiều 27/5, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng với Trần Trọng Phi (SN 1987, trú xã Sơn Bằng, Hương Sơn) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Phi là tài xế đã đâm và hất văng 1 cán bộ CSGT Công an huyện Hương Sơn lên nắp capo rồi bỏ chạy suốt 5km đường trong đêm.

Thời điểm bị bắt giữ, công an tiến hành đo nồng độ cồn cho thấy tài xế Phi có nồng độ cồn 0,2mg/l khí thở.

Trước đó vào khoảng 21h ngày 26/5, Phi điều khiển xe ô tô mang BKS: 38A-158.91 đi trên quốc lộ 8A. Khi đến ngã 4 thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn), tài xế Phi được tổ CSGT Công an huyện Hương Sơn ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sau khi dừng xe, tài xế Phi cố thủ trên xe mà không chịu chấp hành việc kiểm tra của CSGT. Sau ít phút cố thủ, tài xế Phí nhấn ga đâm thẳng vào Thượng úy Nguyễn Hà Sơn (Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn) rồi hất người này lên nắp capo xe.

Tài xế Phi sau đó cho xe chạy lùi với tốc độ cao và rẽ ra đường mòn Hồ Chí Minh để bỏ chạy hướng về tỉnh Nghệ An. Bị hất lên nắp capo, Thượng úy Sơn cố gắng bám cần gạt mưa trước kính lái để tránh bị rơi ra ngoài.

Sau sự việc, lực lượng chức năng và hàng chục người dân đã dùng xe đuổi theo. Quá trình bỏ chạy, tài xế Phi phóng xe với tốc độ cao, có lúc lên đến 70km/h.

Sau hơn 5km bỏ chạy, tài xế Phi chạy đến địa bàn xã Sơn Lễ (Hương Sơn) thì bị chặn lại.

Bị chặn lại nhưng tài xế vẫn tiếp tục cố thủ trong xe. Sau khoảng 30 phút cố thủ thì tài xế mới chịu mở cửa ra. Lực lượng chức năng sau đó khống chế tài xế này đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news