Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Xuất hiện 'Đường Nhuệ Quy Nhơn', Thanh niên mất tích bí ẩn

Thứ ba, 26/05/2020, 14:07 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: "Đường Nhuệ Quy Nhơn" dùng thuyền đâm nhà hàng ra đầu thú; Công an vào cuộc vụ thi thể "bỏ trong cốp ô tô chở về gia đình"...

"Đường Nhuệ Quy Nhơn" dùng thuyền đâm nhà hàng ra đầu thú

Tối 25/5, nguồn tin của Báo Giao thông từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, đối tượng Hà Văn Trường - "Đường Nhuệ Quy Nhơn", người đã dùng thuyền đâm nhà hàng nổi S.T (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) mới đây đã ra đầu thú.

Hà Văn Trường (phường Hải Minh, TP Quy Nhơn) là đối tượng có "máu mặt" ở phường Hải Minh. Đối tượng này bị Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố và truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" do hành hung một nam thanh niên ở phường Hải Minh. Sau vụ việc, đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn.

Ngoài vụ việc trên, hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cũng đang tích cực xác minh thông tin, truy tìm các đối tượng để điều tra vụ việc quán cà phê S.T tại phường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn) bị các đối tượng lạ tạt sơn giữa đêm khuya 8/4; các đối tượng còn dùng chất bẩn ném vào văn phòng và dùng gậy đập phá ô tô, vật dụng văn phòng một công ty trên địa bàn Quy Nhơn rạng sáng 10/4.

Trong thời gian ngắn, trên địa bàn Quy Nhơn liên tiếp xảy ra các vụ việc có hành vi côn đồ, uy hiếp các cơ sở kinh doanh của người dân. Thậm chí xảy ra án mạng giữa các nhóm đối tượng khi tranh nhau thị trường bán "cỏ Mỹ".

Mới đây nhất khuya 15, rạng sáng 16/5, trên đường Phan Bội Châu (khu vực trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, TP Quy Nhơn) xuất hiện hàng chục thanh niên thuộc nhóm "Lò Bò" và nhóm "Nhà đèn" hỗn chiến sau mâu thuẫn mua bán "cỏ Mỹ" (ảo dược gây ảo giác), khiến nạn nhân L.Đ.Đ (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) bị chém lìa cánh tay, nằm gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện.

Liên tiếp các vụ việc gây mất ANTT, biểu hiện côn đồ, xã hội đen thời gian qua chưa được xử lý, ngăn chặn kịp thời, khiến người dân lo ngại xuất hiện "Đường Nhuệ Quy Nhơn".

Công an vào cuộc vụ thi thể "bỏ trong cốp ô tô chở về gia đình"

Theo tin tức từ Zingnews và Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Việt, Phó chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), cho biết công an quận đang tìm hiểu vụ việc một công nhân tử vong tại công trình dự án Condo 2 (107 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn).

Nạn nhân là anh Hoàng Trọng D. (SN 1981, trú đường Nguyễn Nhữ Hải, phường Thuỷ Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Làm việc với công an, anh trai nạn nhân cho biết tối 24/5, có 2 người đàn ông điều khiển ôtô 4 chỗ biển số Đà Nẵng chở thi thể anh D. bàn giao cho gia đình. Lúc đó, thi thể nạn nhân đặt trong cốp xe.

Kể lại sự việc với gia đình nạn nhân, ông Văn Công Thành (chỉ huy trưởng công trình dự án Condo 2) cho biết công ty nhận thi công gói thầu xây lắp điện tại công trình chung cư này.

Anh D. nhận làm khoán một số hạng mục nên ngày nghỉ vẫn tranh thủ làm thêm. Quá trình thi công, nạn nhân rơi từ tầng 17 xuống đất.

Thấy anh D. không còn thở, những người làm cùng đã đưa thi thể vào cốp xe, chở ra Thừa Thiên - Huế bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người nhà anh D. hoảng hốt khi tiếp nhận thi thể của anh từ 2 người đàn ông đi trên ô tô 4 chỗ BKS 43A-500.92. Nghi ngờ về cái chết của em trai, gia đình đã trình báo công an địa phương.

Thi thể lúc tiếp nhận được đặt trên cáng sắt bỏ phía sau cốp xe ô tô trong tình trạng đa chấn thương. Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng cho thấy anh D. tử vong chiều 24/5 do bị gãy nhiều xương sườn, dập não, vỡ hộp sọ…

Người nhà anh D. cho biết thêm, từ trước Tết đến nay anh D. vào Đà Nẵng làm công nhân cho một công ty cơ điện (ở đường Lê Văn Hiến).

Ngày 24/5, khi đang thi công hệ thống điện tại Dự án Condo 2 (107 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn) thì xảy ra sự việc thương tâm nói trên.

Vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an truy tìm nam thanh niên 18 tuổi mất tích bí ẩn khi đi xin việc ở Sài Gòn

Ngày 26/5, Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa phát đi thông báo truy tìm anh Nguyễn Thanh Hoàn (18 tuổi, ngụ xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) mất tích một cách bí ẩn khi đi xin việc ở khu vực.

Theo điều tra, ngày 7/5, anh Trần Anh Tuấn (22 tuổi ngụ Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cùng anh Hoàn lên trang mạng xã hội Facebook tìm việc thì thấy Công ty Vận chuyển hàng hoá Việt Nam ở địa chỉ quốc lộ 1A, quận 12 có đăng thông tin tuyển dụng nhân viên.

Qua tìm hiểu, 2 thanh niên thấy công ty này tuyển nhân viên bốc xếp với mức lương là 700 ngàn đồng/ngày, quản lý nhân sự tên là Mạnh. Sau đó, cả 2 anh liên hệ với Mạnh và hẹn ngày để phỏng vấn.

Khoảng 7h ngày 10/5, cả 2 thanh niên đi tới Bến xe Miền Đông và gọi cho Mạnh. Mạnh thuê xe ô tô Grab chở cả 2 tới quán cà phê Ngọc Mai trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân. Tại đây, anh Tuấn và anh Hoàn thấy Mạnh cùng 1 thanh niên đi xe máy.

Lúc này, Mạnh kêu anh Tuấn ở lại quán cà phê chờ để Hoàn đi chung với Mạnh đi lấy đồ bảo hộ lao động rồi quay lại chở cả 2 đi phỏng vấn. Anh Hoàn lên xe máy đi chung cùng Mạnh và nam thanh niên.

Anh Tuấn ngồi chờ tới chiều không thấy anh Hoàn cùng Mạnh lên gọi điện cho Hoàn thì không liên lạc được. Nghi vấn nên anh Tuấn đã tới công an trình báo.

Kẻ tát nữ cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19 lĩnh 9 tháng tù

TAND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, trú thôn Tú Hội, xã Tam Thành) 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, trưa 5/4, Thành đến nhà của Võ Phi Hùng (32 tuổi, trú thôn Khánh Mỹ, xã Tam Thành) để dự đám giỗ.

Chiều cùng ngày, cả hai không đội mũ bảo hiểm và chạy xe máy ngang qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã Tam Thành. Xác định đây là dân địa phương nên cán bộ không yêu cầu dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Chạy qua chốt chừng 20m, Thành và Hùng bất ngờ quay trở lại. Tại đây, Thành xông tới chỗ các cán bộ đang làm nhiệm vụ, giật đôi găng tay vứt xuống đất. Sau đó, Thành cầm bao khẩu trang tát vào mặt nữ cán bộ Lê Thị Thu L.

Chưa dừng lại, Thành còn chỉ tay và dọa đánh ông Đ.C.T. - thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19 đang ngồi kế bên chị L.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng triệu tập 2 thanh niên trên nhưng chỉ có Hùng đến trình diện.

Ngày 7/4, Công an huyện Phú Ninh ra thông báo truy tìm Nguyễn Trung Thành và 3 ngày sau phát lệnh truy nã người này.

Ngày 23/4, Thành chủ động tìm tới trụ sở Công an huyện Phú Ninh để đầu thú.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news