Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Tin mới vụ TS Bùi Quang Tín, làm rõ vụ nữ đại gia Thái Bình

Thứ năm, 09/04/2020, 13:45 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: TS Bùi Quang Tín rơi lầu thiệt mạng: Vợ nạn nhân yêu cầu khởi tố vụ án; Cần làm rõ dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật của nữ đại gia bất động sản Thái Bình....

Vợ TS Bùi Quang Tín yêu cầu khởi tố vụ án

Bà Nguyễn Thanh Bích (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM, vợ TS Bùi Quang Tín) vừa có đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM và Viện KSND cùng cấp.

Trong đơn, bà Bích dẫn giải một số mâu thuẫn trong lời khai giữa những người lên quan đến cái chết của chồng bà ngày 5/4 và các nghi vấn từ việc khám nghiệm tử thi,... Bà cho rằng việc ông Tín thiệt mạng khi rơi từ tầng 14 của chung cư là do bị hãm hại nên đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhanh chóng khởi tố vụ án hình sự, làm rõ cái chết của chồng bà để trả lại công lý cho gia đình.

Có ít nhất 7 luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM và các tỉnh thành nhận lời mời của bà Bích tham gia trong giai đoạn điều tra và các bước tiếp theo của vụ án.

Ngày 7/4, Công an huyện Nhà Bè chuyển hồ sơ vụ việc lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra.

Cần làm rõ dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật của nữ đại gia bất động sản Thái Bình

Sự việc nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại thành phố Thái Bình, là Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương) bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" gây xôn xao dư luận.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn việc gửi bưu kiện hàng hóa. Ngày 30/3, bà Dương gửi anh Trịnh Ngọc Anh và Nguyễn Đức Dương (lái xe tuyến Thái Bình – Hà Nội) chuyển một gói hàng lên Hà Nội cho đối tác.

Do hàng đến trễ hẹn, ông Nguyễn Xuân Đường (chồng bà Dương) đã gọi điện đe dọa lái xe Trịnh Ngọc Anh, yêu cầu về ngay Thái Bình giải quyết.

Chập tối cùng ngày hôm đó, anh Trịnh Ngọc Anh cùng anh Phạm Văn Quang (người quản lý công ty của Trịnh Ngọc Anh) đã có mặt tại nhà riêng của vợ chồng bà Dương tại số 366 đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Đây cũng là trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Tại đây, nữ doanh nhân cùng 2 người khác là Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý giam lỏng, đánh anh Trịnh Ngọc Anh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ xương hàm, dập sống mũi, tổn thương 14% sức khỏe.

Qua theo dõi vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, ngoài khởi tố để điều tra tội "Cố ý gây thương tích", cơ quan chức năng cần làm rõ thêm dấu hiệu hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Căn cứ nội dung điều tra ban đầu, luật sư Cường phân tích trước khi tấn công tài xế xe khách, các bị can đã gọi nạn nhân đến nhà riêng của Dương rồi giữ lại. Do đó, cần củng cố thêm lời khai nhân chứng đi cùng phụ xe và những người liên quan để làm rõ hành vi bắt giữ người, xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, luật sư cho rằng cơ quan điều tra nên làm rõ thêm việc có hay không người xúi giục các bị can thực hiện hành vi gây thương tích. Đối với 3 bị can, cảnh sát cũng cần xác định ai là chủ mưu, ai thi hành mệnh lệnh?

Theo quy định của pháp luật thì kẻ chủ mưu là người chỉ đạo, ra lệnh, yêu cầu những người khác hành hung nạn nhân. Còn người trực tiếp thực hiện hành vi cố ý gây thương tích hoặc giúp sức cho người khác gây án sẽ có vai trò thực hành, hỗ trợ.

Đối với tội 'Cố ý gây thương tích', cơ quan tố tụng còn xem xét hành vi phạm tội của các bị can có tính chất côn đồ hoặc tình tiết định khung khác hay không để làm căn cứ xử lý.

Băng trộm "nhí" thực hiện hàng loạt vụ án ở Bình Phước

Địa bàn hoạt động của nhóm này thường nhắm vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và các nhà dân trên địa bàn TP Đồng Xoài (Bình Phước).

Tài sản chúng trộm cắp là điện thoại di động, ví tiền của bệnh nhân và người nhà chăm sóc các bệnh nhân đang điều trị nội trú trong bệnh viện và tài sản của các hộ dân.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Công an TP Đồng Xoài đã làm rõ, truy bắt băng trộm (độ tuổi từ 13 đến 16). Qua điều tra, cả nhóm thừa nhận đã đi trộm, còn số vụ… nhiều quá không thể nhớ hết...

Trưa 22/3, Trực ban hình sự Công an TP Đồng Xoài nhận được tin báo của người dân, có một nhóm trẻ vị thành niên mang chiếc điện thoại hiệu OPPO F9 đến một cửa hàng điện thoại trên đường Điểu Ông, thuộc phường Tân Bình (TP Đồng Xoài) nhờ bẻ khóa màn hình.

Khi đó, chủ cửa hàng điện thoại thấy các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm tài sản nên đã báo ngay cho cơ quan Công an.

Qua kiểm tra hành chính nhóm thiếu niên trên, Công an TP Đồng Xoài xác định: Hồ Hải Đăng (16 tuổi), Lê Nguyễn Hồng Nguyên (13 tuổi, cùng ngụ Tân Xuân) và Phạm Quang Linh (13 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài) có liên quan trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tất cả đều đã nghỉ học và bỏ nhà đi "bụi" cả năm qua.

Phát hiện 4 bộ xương ven sông Sài Gòn

Ngày 8/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương), phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện 4 bộ xương, nghi là xương người bên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện một sọ nghi là sọ người trồi lên trên mặt đất tại khu vực bờ sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Phú Long (phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào sáng cùng ngày.

Sau khi kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, công an tiếp tục phát hiện có 4 bộ xương dưới đất.

Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất qua trình khám nghiệm hiện trường. Sau đó, 4 bộ xương này đã được các đơn vị nghiệp vụ đưa đi xét nghiệm ADN nhằm xác minh danh tính.

Được biết, khu vực phát hiện 4 xương từng là nghĩa trang. Nhiều người cho rằng những bộ xương này là hài cốt này của những ngôi mộ sót lại sau khi giải phóng mặt bằng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news