Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Tình tiết mới vụ bắt cóc gây chấn động ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ sáu, 15/10/2021, 17:10 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Tình tiết mới vụ bắt cóc gây chấn động ở Bà Rịa - Vũng Tàu; Mạo danh người nhà lãnh đạo để lừa chạy việc, cò đất bị khởi tố....

Tình tiết mới vụ bắt cóc gây chấn động ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ án bắt cóc ông chủ vườn dừa đòi 4,5 tỉ đồng tiền chuộc gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2020.

Cụ thể, trong 2 ngày 13-10 và 14-10, Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã lần lượt bắt giữ Lê Minh (41 tuổi), Trần Bá Vương (34 tuổi), Trần Văn Sang (37 tuổi) và Lê Hoài Bảo Nam (23 tuổi, tất cả đều ngụ tại Quận 7, TP HCM) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, cả 4 đối tượng từng có tiền án về tội giết người hoặc trộm cướp tài sản.

Tin tức pháp luật 24h: Tình tiết mới vụ bắt cóc gây chấn động ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1

Trước đó, ngày 7-12-2020, lực lượng công an cũng đã bắt giữ Trần Anh Tuấn (34 tuổi) và Trần Văn Tín (31 tuổi) vì liên quan trực tiếp đến vụ án. Trong đó, Tuấn là chủ mưu.

Theo điều tra, Tuấn quen biết ông T.Q.V (ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), do thiếu tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch bắt cóc ông V. để đòi tiền chuộc. Thông qua Tín, Tuấn đã thuê Minh giúp sức với số tiền 100 triệu đồng. Minh rủ thêm Vương, Sang, Nam cùng tham gia.

Sáng 5-12-2020, nhóm đối tượng gồm 6 người đi một chiếc ôtô về xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc và liên hệ với ông V. để giả vờ mua dừa với số lượng lớn.

Sau khi dụ ông chủ vườn dừa đi vào vườn dừa, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, lợi dụng nơi vắng vẻ nhóm này đã bịt mắt, trói tay, bắt ông V. đưa lên xe chở đi.

Di chuyển gần hết địa phận tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thì Tuấn dừng xe, đưa tiền cho nhóm của Minh rời đi. Riêng Tuấn và Tín chở ông V. đến tỉnh Lâm Đồng thuê một người dẫn lên rẫy cà phê có sẵn một căn chòi và cử 2 người khác trông giữ. Tại căn chòi, ông V. được nhóm này cho ăn uống, đối đãi đàng hoàng.

Thời gian này, Tuấn liên hệ nhiều lần với vợ ông V. yêu cầu chuyển 4,5 tỉ đồng thì mới thả người. Người nhà ông V. đã nhanh chóng trình báo vụ việc với công an và giải cứu nạn nhân an toàn sau chưa đầy 2 ngày bị bắt cóc.

Mạo danh người nhà lãnh đạo để lừa chạy việc, cò đất bị khởi tố

Ngày 14/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Văn Hữu Tưởng (34 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Tưởng “nổ” là có quan hệ với lãnh đạo thành phố, có thể xin việc làm tại Sân bay Đà Nẵng cho những người có nhu cầu.

Tin tức pháp luật 24h: Tình tiết mới vụ bắt cóc gây chấn động ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2

Cụ thể, tháng 10/2014, qua quen biết với ông L.C.B, Tưởng cho biết Sân bay Đà Nẵng đang tuyển 3 suất biên chế vào làm tại bộ phận an ninh với phí “chạy” mỗi suất là 20.000 USD. Tin tưởng, ông B. giới thiệu để chị N.T.H.V làm hồ sơ xin việc cho 3 người thân, giao cho Tưởng 60.000 USD.

Chưa dừng lại, Tưởng tiếp tục trao đổi với chị V., cho biết Sân bay Đà Nẵng đang cần tuyển thêm 2 người vào làm thợ điện và nhân viên “check in”, nhận thêm 400 triệu đồng.

Cũng trong năm 2014, Tưởng nói với ông T.Đ.G là quen biết lãnh đạo Cụm Cảng Hàng không Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, có thể xin việc ở đây với chi phí mỗi suất 300 triệu đồng. Ông G. làm “cầu nối”, nhận 350 triệu đồng của 2 người quen để chuyển cho Tưởng nhờ xin việc.

Không chỉ lừa “chạy” việc, tháng 4/2015, Tưởng làm quen với ông N.H.Đ và cho biết Ban Quản lý Dự án TP Đà Nẵng kêu gọi góp vốn mua đất với giá nội bộ nên ông Đ. góp 650 triệu đồng. Cũng với cách thức này, năm 2016, Tưởng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của ông T.L.Q.

Khi các bị hại làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an, Tưởng bỏ trốn, tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo thì bị Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) bắt giữ.

Trộm cắp tài sản của bạn trai người nước ngoài quen qua mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thu Hằng, 31 tuổi, trú tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, thông qua mạng xã hội Tinder, Hồ Thị Thu Hằng làm quen với 1 người quốc tịch Ấn Độ. Ngày 3/10, anh này rủ Hằng đến nhà uống rượu. Sau đó, đợi người bạn trai ngủ say, Hằng đã lấy chiếc máy tính xách tay của anh này mang về nhà mình, rồi chặn hết tài khoản của người này để tránh bị phát hiện.

Tin tức pháp luật 24h: Tình tiết mới vụ bắt cóc gây chấn động ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3

Đối tượng sau đó mang bán tài sản trộm cắp lấy tiền tiêu. Định giá sơ bộ, chiếc laptop cùng bộ sạc trị giá 26 triệu đồng. Hằng từng có 1 tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn quận Tây Hồ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news