Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 3 đối tượng cùng 40 bánh heroin

Thứ bảy, 27/11/2021, 20:10 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 3 đối tượng cùng 40 bánh heroin; Giả gái bán dâm dụ đàn ông vào khách sạn để lấy tài sản....

Triệt phá chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 3 đối tượng cùng 40 bánh heroin

Gần đây, các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia đang có dấu hiệu hoạt động trở lại trên địa bàn tỉnh Lào Cai với nhiều thủ đoạn phức tạp, tinh vi, thường gia cố các phương tiện vận tải để giấu ma túy. 

Ngày 4/11/2021, Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 111N, huy động các lực lượng gồm Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công tỉnh phối hợp đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các đơn vị công an có tuyến đường ráp gianh với các tỉnh khác khác như Bảo Yên, Văn Bàn, thành phố Lào Cai.... tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia nói trên.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng trinh sát xác định đối tượng Thào A Sì, sinh năm 1979, trú tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nắm giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma tuý từ Lào về Điện Biên và có mối quan hệ phức tạp tại tỉnh Lào Cai.

Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 3 đối tượng cùng 40 bánh heroin - Ảnh 1

Sau nhiều ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát mọi di biến động của đối tượng Thào A Sì và một số đối tượng có liên quan, Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch đánh bắt với nhiều phương án chiến đấu chặt chẽ, tỉ mỉ, bí mật, phân công nhiều mũi trinh sát chốt chặn, mật phục dọc các tuyến đường và hướng theo sơ đồ đã hoạch định. 

Đúng như kế hoạch, vào khoảng 16h35 ngày 25/11/2021, khi phát hiện đối tượng Thào A Sì điều khiển xe ô tô tải BKS 27C-035.43 tới khu vực thôn Luổng Đơ, xã Cốc San, thành phố Lào Cai, 2 tổ trinh sát đã tiến hành truy đuổi, áp sát, cùng một tổ trinh sát phía trên khóa chặt gọng kìm và bắt giữ thành công đối tượng Thào A Sì, cùng toàn bộ tang vật gồm 40 bánh heroin, 1 xe ô tô tải, và một số tài liệu có liên quan.

Mở rộng điều tra, ngay trong đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26/11/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tráng Seo Sang, sinh năm 1996 trú tại bản Mo 1, xã Xuân Hoà, huyện Bảo Yên và Ma Seo Quáng, sinh năm 1993, trú tại bản Nặm Pạu, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội phát hiện ô tô chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bàn giao 4 người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng Công an thành phố xử lý.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông nhận được tin báo chiếc ô tô di chuyển từ tỉnh ngoài vào nội thành có dấu hiệu nghi vấn khi chở theo 4 người không biết nói tiếng Việt nên tổ chức đón lõng trên toàn tuyến.

Khoảng 10h30 cùng ngày, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 phát hiện chiếc xe  nghi vấn mang nhãn hiệu Toyota biển kiểm soát 30G-977.75 đang chạy từ hướng đường trên cao Mai Dịch – Cầu Thăng Long xuống điểm giao Phạm Văn Đồng – Doãn Kế Thiện (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) nên dừng xe kiểm tra.

Vào thời điểm kiểm tra, lái xe Phạm Ngọc Anh (SN 1990 ở huyện Tiền Hải, Thái Bình) cho biết, anh đón 4 người khách trên từ một số điện thoại lạ với hợp đồng chở từ thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh vào TP.HCM.

Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 3 đối tượng cùng 40 bánh heroin - Ảnh 2

Ngay sau khi bắt giữ, cảnh sát giao thông cùng Công an quận Cầu Giấy áp tải 4 người khách trên về nhà văn hoá số 22 phường Mai Dịch test nhanh Covid-19 và làm các thủ tục khai báo ban đầu.

Tại đây, 4 người đàn ông cho biết họ đều mang quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Giả gái bán dâm dụ đàn ông vào khách sạn để lấy tài sản

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao Nguyễn Ngọc Tài (30 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Văn Sơn (51 tuổi, ngụ quận 7) cùng 2 người khác cho Công an quận 10 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 22/11, Tài giả gái mại dâm đứng ở công viên 23 Tháng 9 (quận 1) thì một người đàn ông lớn tuổi chạy xe máy đến và ngả giá mua dâm.

Lúc này, đồng bọn của Tài tìm cách trộm xe máy của người đàn ông trên nhưng bất thành. Cả nhóm tiếp tục dẫn dụ nạn nhân đến một khách sạn trên địa bàn quận 10.

Trong lúc người đàn ông tắm, Tài đã lấy chìa khóa xe của khách và đưa cho đồng bọn. Cả nhóm sau đó tẩu thoát, đem tang vật đi bán và lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Chiều 26/11, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với công an quận 1, quận 10, phát hiện bắt giữ tất cả thành viên của nhóm này.

Các nghi phạm khai thường trộm tài sản của người nước ngoài. Do tình hình dịch, cả bọn đã chuyển sang dàn cảnh mua bán dâm để lấy tài sản của những người đàn ông ham của lạ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news