Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Ước mơ dang dở của nam sinh trúng đạn lạc, Phá đường dây đánh bạc 37 tỉ đồng

Thứ năm, 05/11/2020, 13:57 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 5/11/2020: Ước mơ dang dở của nam sinh ĐH GTVT trúng đạn lạc, Phá đường dây đánh bạc 37 tỉ đồng...

Ước mơ dang dở của nam sinh Đại học Giao thông Vận tải trúng đạn tử vong

Hiện cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra, làm rõ vụ việc nam sinh Nguyễn Đ.A. (21 tuổi, quê Quảng Ninh - sinh viên năm thứ 4, Đại học Giao thông Vận tải) tử vong khi bị trúng đạn.

Bước đầu xác định người nổ súng bắn trúng Đ.A. là Nguyễn Xuân Tính (SN 1991, cán bộ CA huyện Phúc Thọ, hộ khẩu tại Đống Đa, Hà Nội).

Chia sẻ với PV về vụ việc đau lòng trên, anh Nguyễn Xuân Phương (bạn thân của Đ.A.) nói, vào đêm 30/10 khi Đ.A. đang đứng chờ bạn bên ngoài cửa ở ngõ 26 đường Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) thì gặp nạn.

Xuân Phương cho biết, Đ.A. là sinh viên hiền lành, chịu khó.

Theo Phương, Đ.A. được học bổng học kỳ vừa rồi và tin này mới chỉ có mẹ của A. biết.

Trước khi mất, Đ.A. tâm sự với Phương rằng mong ước sau này được ở lại trường làm giảng viên, tiếp tục xây dựng các hoạt động đoàn trường.

Phá đường dây đánh bạc 37 tỉ đồng qua hình thức chơi game đổi thưởng

Ngày 4/11, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa phá thành công Chuyên án 148B, đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng Internet, với số tiền giao dịch lên tới 37 tỉ đồng.

Công an đã bắt giữ 4 người là chủ các đại lý của đường dây dánh bạc gồm: Cao Văn Cường (SN 1989) và Lê Thị Phượng (SN 1992; cùng ngụ thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn); Cao Thị Vân (SN 1991; ngụ xã Đông Tân, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Chí Giáp (SN 1994; ngụ phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa).

Kết quả điều tra cho thấy thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thanh Hóa, tình hình tội phạm đánh bạc có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đánh bạc qua Internet. Cá biệt, các con bạc đã sử dụng các thiết bị, phương tiện điện tử truy cập Internet để đánh bạc và thanh toán thông qua các đại lý đổi thưởng... Chính vì vậy, việc phát hiện và tổ chức đấu tranh với loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Công an TP Thanh Hóa đã dựng được đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức chơi game đổi thưởng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Cao Xuân Cường. Từ năm 2019, Cường thiết lập tài khoản game "shop thần tài" và tổ chức cho nhiều người đánh bạc qua hình thức game đổi thưởng. Sau đó sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng liên hệ nâng cấp tài khoản của mình lên đại lý cấp 1 để có thể mua, bán điểm đổi thưởng ra tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng.

Quá trình chơi, các con bạc có thể đổi thưởng để có tiền mặt thông qua các đại lý bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với nhau hoặc qua thẻ cào.

Phụ nữ bị sát hại ở Thanh Hóa: Bắt 3 thanh niên giết người, cướp tài sản

Sáng 5/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Khương Văn Anh (SN 2002), Khương Hoàng Hải (SN 2005), Khương Văn Khuê (SN 2004), đều trú tại thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định (Thanh Hóa) về tội “Giết người, cướp tài sản”.

Sáng 4/11, người dân địa phương  phát hiện bà Lê Thị H. (SN 1955, trú thôn Yên Thôn, xã Định Tiến) chết trên giường ngủ với nhiều vết chém trên cơ thể. Sau đó, người dân trình báo lực lượng chức năng.

Đến 14h cùng ngày, công an xác định Khương Văn Anh, Khương Hoàng Hải và Khương Văn Khuê là những kẻ gây án nên bắt giữ và thu giữ tang vật là 4 con dao, đôi hoa tai vàng, 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, 3 kẻ này khai nhận thường xuyên thấy bà H đeo hoa tai vàng và lại ở một mình nên bàn bạc nhau để cướp tài sản. Đến 22h ngày 3/11, Anh và Hải đến nhà Khuê  lấy 3 con dao rồi trèo tường đột nhập vào nhà chém chết bà H. khi đang ngủ trên giường.

Sau khi gây án, 3 kẻ trên lấy đi 1 đôi hoa tai vàng, 1 con lợn đất tiết kiệm và 2 điện thoại di động rồi rời khỏi hiện trường, ném hung khí gây án xuống sông.

Cả 3 kẻ này đập lợn (khoảng 2 triệu đồng) lấy tiền chia nhau đi chơi game. Đến sáng 4/11, Anh, Hải và Khuê bán đôi hoa tai vàng được 15 triệu đồng chia nhau rồi về nhà mình ngủ.

Được biết, cả 3 nghi phạm đều chơi bời, lêu lổng và nghiện game. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kon Tum: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 4/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Điều 348- Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 1/11, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phát hiện một nhóm đối tượng có ý định vượt biên trái phép sang Lào qua đoạn biên giới do Đồn quản lý.

Chiều 2/11, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã tổ chức mật phục bắt giữ được 3 đối tượng đi trên 2 xe máy lưu thông từ Việt Nam sang Lào.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: A Thành, 22 tuổi, quê quán xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Trần Anh Vũ, 41 tuổi, quê quán Tây Sơn, Bình Định; Bùi Văn Hà, 36 tuổi, quê quán Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Qua đấu tranh khai thác thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y bước đầu xác định được đối tượng A Thành là người tổ chức cho Trần Anh Vũ và Bùi Văn Hà xuất cảnh trái phép sang Lào mục đích là để tìm việc làm. Đối tượng A Thành nhận 1.000.000 đồng tiền công/người để đưa Vũ và Hà xuất cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra theo thẩm quyền.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news