Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Vận động thành công đối tượng bị truy nã toàn quốc ra đầu thú

Thứ năm, 16/12/2021, 17:15 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Vận động thành công đối tượng bị truy nã toàn quốc ra đầu thú; Lên cầu vượt hóng gió, nhóm học sinh 14 tuổi thi nhặt đá ném ô tô...

Vận động thành công đối tượng bị truy nã toàn quốc ra đầu thú

Ngày 16/12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa vận động thành công đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc về tội “Trộm cắp tài sản” ra đầu thú.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm bắt tình hình an ninh trật tự địa bàn, Công an phường Văn Miếu, quận Đống Đa đã phát hiện một đối tượng lạ xuất hiện trên địa bàn và có dấu hiệu khả nghi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Văn Miếu xác minh và làm rõ đối tượng nêu trên là Nguyễn Văn Chăm (SN 1973, trú tại xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái). Qua đó, lực lượng chức năng cũng xác định được đối tượng này đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Văn Chấn ra lệnh truy nã ngày 18-10-2021.

Tin tức pháp luật 24h: Vận động thành công đối tượng bị truy nã toàn quốc ra đầu thú - Ảnh 1

Sáng 15/12, nhờ công tác vận động của lực lượng chức năng, đối tượng Chăm đã ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Chăm khai tối 20/7/2021, anh ta cùng một đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một trường học ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Sau đó, hai đối tượng mang bán tài sản trộm cắp được 2 triệu đồng chia nhau. Có tiền, Chăm bỏ trốn xuống Hà Nội lang thang.

Công an phường Văn Miếu đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa tiếp tục xử lý theo quy định.

Hải Dương: Triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn

Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương vừa chủ trì phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm do bà N.T.L (phố Trần Hưng Đạo, thị xã Kinh Môn) làm chủ cơ sở. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sản xuất, đóng gói mỹ phẩm các loại. Các sản phẩm mỹ phẩm đang được sản xuất tại đây được ghi nhãn sản xuất tại nhiều cơ sở khác trong và ngoài nước.

Tin tức pháp luật 24h: Vận động thành công đối tượng bị truy nã toàn quốc ra đầu thú - Ảnh 2

Lực lượng chức năng phát hiện gần 2.700 đơn vị sản phẩm (hộp, lọ) thành phẩm; gần 600 đơn vị sản phẩm (gói, lọ) bán thánh phẩm; trên 270 kg nguyên liệu dạng dung dịch lỏng; 24 kg tem, phiếu bảo hành; 180 kg vỏ bao bì, hộp, chai, lọ các loại cùng với một số máy móc như máy khò màng co, máy ép nhiệt, máy bọc màng co nhiệt, dụng cụ chiết rót...

Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được các hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, đóng gói mỹ phẩm.

Qua đấu tranh, bước đầu bà N.T.L khai nhận mua nguyên liệu, máy móc, bao bì, tem nhãn về để phối trộn, sản xuất, sang chiết, đóng gói mỹ phẩm ghi nhãn của một số cơ sở trong và ngoài nước để bán kiếm lời.

Kết thúc kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm và các nguyên liệu, bao bì, máy móc đã bị tạm giữ theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tập trung kiểm đếm, phân loại chi tiết hàng hóa làm cơ sở phối hợp, xác minh làm rõ vi phạm.

Lên cầu vượt hóng gió, nhóm học sinh 14 tuổi thi nhặt đá ném ô tô

Trưa 16/12, Thượng tá Phạm Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đội CSHS công an huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nhóm thiếu niên đứng trên cầu vượt ném gạch đá vào ô tô xảy ra tại cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Trước đó, vào ngày 2/12, anh Bùi Duy Ch. (44 tuổi, trú tại Thái Nguyên) trình báo tới cơ quan công an về việc đêm 1/12, anh Ch. điều khiển ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị một số đối tượng ném gạch đá làm thủng kính phía trước, rơi vào ghế phụ nơi vợ anh Ch. đang ngồi.

Tin tức pháp luật 24h: Vận động thành công đối tượng bị truy nã toàn quốc ra đầu thú - Ảnh 3

Tiếp nhận thông tin, Đội CSHS công an huyện phối hợp với Viện KSND, Đội Kỹ thuật hình sự và công an các xã dọc tuyến cao tốc xác minh làm rõ.

Ngày 10/12, Công an huyện Gia Lâm triệu tập 7 thiếu niên 14 tuổi cùng trú tại Bắc Ninh đến làm việc.

Tại công an, nhóm thiếu niên khai nhận, tối 1/12 cả nhóm đèo nhau trên 3 xe máy đi hóng gió, rồi lên cầu vượt ở đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, ném đá vào ô tô. Nhóm thiếu niên này cũng thừa nhận đã ném trúng 1 xe ô tô khác vào ngày 28/11.

Trên đường cao tốc, tất cả các phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao nên nếu viên gạch rơi trúng vào lái xe thì gây ra hậu quả rất nặng nề.

Do đó, ngoài việc củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thiếu niên theo quy định pháp luật, Công an huyện Gia Lâm đã đề nghị chính quyền địa phương cũng như các gia đình tăng cường tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em mình, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news